Cử tri Hà Lan, Anh bỏ phiếu bầu cử Nghị viện châu Âu

Người dân ở hai quốc gia thành viên EU là Hà Lan và Anh bắt đầu bỏ những lá phiếu đầu tiên tại các điểm bỏ phiếu, khởi đầu cho cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu.

Ngày 22/5, người dân ở hai quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) là Hà Lan và Anh bắt đầu bỏ những lá phiếu đầu tiên tại các điểm bỏ phiếu, khởi đầu cho cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu ở 28 quốc gia thành viên của khối này.

Cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu lần này diễn ra trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế, tài chính đang kìm hãm tăng trưởng, tỷ lệ thất nghiệp gia tăng tại châu Âu. Tất cả những yếu tố bất lợi này đã làm suy giảm nghiêm trọng hình ảnh và uy tín của các thể chế thuộc EU đồng thời mang lại lợi thế cho các đảng phái, phong trào chính trị cánh hữu theo xu hướng phản đối EU ở nhiều nước, trong đó có Anh và Hà Lan.

Tại Anh, đảng Độc lập Vương quốc Anh (UKIP) của ông Nigel Farage được dự báo sẽ giành thắng lợi với những đòi hỏi thắt chặt chính sách nhập cư và bài EU.

Còn tại Hà Lan, đảng Tự do (PVV) với chủ trương chống Hồi giáo và phản đối EU đã lên kế hoạch sẽ liên minh chặt chẽ với đảng cực hữu Mặt trận Dân tộc tại Pháp và hy vọng sẽ nhận được 23% số phiếu bầu.

Sau Hà Lan và Anh, Ireland sẽ là quốc gia tiếp theo tiến hành bỏ phiếu.

Nguyên Thủ tướng Luxembourg Jean-Claude Junker, ứng cử viên sáng giá cho chức Chủ tịch Ủy ban châu Âu nhiệm kỳ tới, đã lên tiếng kêu gọi người dân châu Âu đi bỏ phiếu đông đảo và “không nên bỏ phiếu cho các phe nhóm cực hữu và phátxít” mà “hãy dành phiếu cho những ứng cử viên sẽ tận tâm, tận lực làm việc trong nghị viện khóa sau.”

Khoảng 400 triệu cử tri ở 28 quốc gia thành viên EU được kêu gọi đi bỏ phiếu để chọn ra 751 nghị sỹ châu Âu trong nhiệm kỳ 5 năm. Tuy nhiên, tỷ lệ cử tri châu Âu đi bỏ phiếu năm nay được dự báo là sẽ không thể cao hơn mức 43% của năm 2009.

Dự kiến, cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu sẽ kết thúc ở Italy và kết quả sẽ được công bố vào lúc 21 giờ (giờ GMT) ngày 27/5 tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục