Đức thông qua gói biện pháp trấn áp các đối tượng cực đoan cánh hữu

Đức đã thông qua nhiều biện pháp nhằm ngăn chặn bạo lực do các đối tượng cực đoan cánh hữu gây ra, trong đó có những quy định cứng rắn hơn về sở hữu súng đạn và giám sát chặt chẽ phát ngôn trực tuyến.
Đức thông qua gói biện pháp trấn áp các đối tượng cực đoan cánh hữu ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: humanrightsfirst)

Ngày 30/10, Nội các Đức đã thông qua nhiều biện pháp nhằm ngăn chặn bạo lực do các đối tượng cực đoan cánh hữu gây ra, trong đó có những quy định cứng rắn hơn về sở hữu súng đạn và giám sát chặt chẽ hơn phát ngôn trực tuyến gây thù hận.

Chính phủ Đức hiện đang chịu sức ép phải khẩn trương hành động sau vụ sát hại một chính trị gia ủng hộ người nhập cư hồi tháng Sáu vừa qua và gần đây là vụ tấn công vào một giáo đường Do Thái và một cửa hàng bánh mỳ ở thành phố Halle đầu tháng 10 khiến hai người thiệt mạng và hai người bị thương.

[Đức lên kế hoạch tăng cường bảo vệ cộng đồng người Do Thái ]

Cả 2 vụ trên đều do các đối tượng cánh hữu gây ra. Chúng hoạt động trên các nền tảng trực tuyến mà các phần tử cực đoan thường lợi dụng để phát tán tư tưởng phân biệt chủng tộc và đe dọa nhằm vào các chính trị gia.

Các biện pháp vừa được thông qua gồm việc các nền tảng trực tuyến và truyền thông xã hội phải thông báo cho cơ quan an ninh và cảnh sát khi phát hiện nội dung gây thù hận.

Nếu nhà chức trách nghi những nội dung phạm pháp như kích động, xúi giục, thì các nền tảng trực tuyến sẽ phải công bố địa chỉ IP của nghi phạm.

Chính phủ Đức cũng cấm bán súng cho thành viên các nhóm cực đoan nằm trong diện giám sát của cơ quan an ninh. Bên cạnh đó, những biện pháp khác được thông qua gồm tăng cường hỗ trợ tài chính cho các chương trình chống chủ nghĩa cực đoan, các nhóm phản đối chủ nghĩa bài Do Thái.

Từ năm 2017, Đức đã áp dụng điều luật cho phép phạt tới 50 triệu euro (55,57 triệu USD) đối với các trang mạng truyền thông xã hội không lập tức dỡ bỏ nội dung kích động bạo lực và thù hận.

Cơ quan tình báo trong nước của Đức ước tính có khoảng 24.100 đối tượng cực đoan cánh hữu tại Đức, trong đó khoảng 50% có tư tưởng bạo lực./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Nhân viên cứu hộ làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ tấn công bằng tên lửa của Nga vào Kiev, Ukraine. (Ảnh: AA/TTXVN)

Nga tuyên bố bắn hạ 120 UAV của Ukraine trong đêm

Ngày 6/7, Nga tuyên bố các hệ thống phòng không của nước này đã bắn hạ 120 thiết bị bay không người lái (UAV) của Ukraine ngày trong đêm, chủ yếu tại các khu vực giáp biên giới Ukraine.

Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ nổ trạm xăng ở Rome, Italy. (Ảnh: THX/TTXVN)

Italy: Nổ trạm xăng tại Rome, 45 người bị thương

Một chiếc xe tải đâm vào đường ống dẫn khí gây rò rỉ, dẫn đến nổ lớn tại một trạm xăng ở thủ đô Rome khiến 45 người bị thương, trong đó có 2 người đang trong tình trạng nguy kịch.