Xử lý vụ đâm xe vào Đại úy Cảnh sát cơ động: Kịp thời và nghiêm minh!
Việc áp vào hành vi cố ý gây thương tích hay giết người phụ thuộc vào tính chất hung hăng của nghi phạm và mức độ gây nguy hiểm đối với người đang thi hành công vụ.
Việc áp vào hành vi cố ý gây thương tích hay giết người phụ thuộc vào tính chất hung hăng của nghi phạm và mức độ gây nguy hiểm đối với người đang thi hành công vụ.
Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm, ý chí kiên cường của cán bộ, chiến sỹ Công an Thủ đô “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ.”
Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố đã ra Quyết định khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự Nguyễn Bá Hoàng Nam và Nguyễn Văn Quân để điều tra về hành vi giết người.
Hai đối tượng Nguyễn Bá Hoài Nam và Nguyễn Văn Quân không chấp hành hiệu lệnh mà tiếp tục lao xe đâm thẳng vào Đại úy Lê Đình Công làm đồng chí Công bị chấn thương sọ não.
Cơ quan Cảnh sát Điều tra khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Dương Hữu Trí về 3 hành vi giết người, chống người thi hành công vụ và hủy hoại tài sản.
Để đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới, Chủ tịch nước yêu cầu lực lượng Cảnh sát cơ động tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối lực lượng vũ trang.
Hơn 100 cán bộ, chiến sỹ thuộc Trung tâm Huấn luyện bồi dưỡng nghiệp vụ và Giáo dục nghề nghiệp 1 ra quân giúp người dân huyện Chương Mỹ thu hoạch lúa bị ngập nước do ảnh hưởng của bão số 3.
Ngày 16/9, Thủ tướng vừa ký ban hành Quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Ngọc Châu, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương nhiệm kỳ 2020-2025.
Trong suốt 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Cảnh sát Cơ động luôn giữ vững vai trò là "lá chắn thép" trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.
Thủ tướng đề nghị xây dựng lực lượng Cảnh sát Cơ động “pháp luật sắc, nghiệp vụ tinh, công nghệ giỏi, ngoại ngữ tốt, hình ảnh đẹp”; toàn diện cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, cán bộ...
Chó nghiệp vụ là cộng sự đắc lực của những chiến sỹ Cảnh sát cơ động góp phần lập nên những chiến công xuất sắc trong các chuyên án ma túy, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.
Cảnh sát Cơ động là một trong những lực lượng được xác định sẽ tiến thẳng lên hiện đại vào năm 2025 nhằm đẩy mạnh xây dựng Công an Nhân dân thực sự trong sạch, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại...
Từ 5h sáng, các chiến sỹ Cảnh sát Cơ động phòng, chống khủng bố bắt đầu một ngày luyện tập khắc nghiệt trên thao trường.
Trung tâm Huấn luyện quốc gia về phòng, chống khủng bố thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động là lực lượng chống khủng bố đầu tiên của Bộ Công an, có nhiệm vụ huấn luyện, bồi dưỡng phòng, chống khủng bố.
Cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Đắk Lắk không ngừng rèn luyện, phấn đấu, thường xuyên tổ chức các đợt huấn luyện nhằm nâng cao thể lực, kỹ-chiến thuật, quân sự, võ thuật.
Lực lượng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Đắk Lắk thể hiện được vị trí, vai trò đặc biệt, là thanh bảo kiếm sắc bén, “lá chắn thép” trong bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân 49 dân tộc trong tỉnh.
Hơn 4 năm hình thành và phát triển, Đoàn Cảnh sát cơ động Kỵ binh - đơn vị vũ trang chiến đấu tập trung thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã và đang từng ngày chuyên nghiệp hóa, hiện đại hóa.
Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã huy động hơn 4.000 cán bộ, chiến sỹ tham gia các khối diễu binh, diễu hành, biểu diễn võ thuật tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động
Sáng 7/4, tại Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm đã đến dự và kiểm tra công tác chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974-15/4/2024).
Ngoài lễ kỷ niệm và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân vào ngày 14/4 tại Mỹ Đình, còn có các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa," thăm hỏi các gia đình chính sách...