Cảnh sát Đức đột kích các hiệp hội Hồi giáo liên quan đến Hezbollah

Cảnh sát Đức đã mở chiến dịch đột kích trụ sở của hàng loạt hiệp hội Hồi giáo, sau khi giới chức nước này liệt nhóm vũ trang Hezbollah của Liban vào danh sách khủng bố.

Ngày 30/4, cảnh sát Đức đã tiến hành đột kích trụ sở của hàng loạt hiệp hội Hồi giáo có liên quan đến phong trào Hezbollah của Liban.

Trước đó cùng ngày, giới chức Đức đã ra lệnh cấm hoạt động và đưa Hezbollah vào danh sách các nhóm khủng bố.

Tại thủ đô Berlin, cảnh sát đã đột kích trụ sở của hiệp hội Al-Irschad tại khu Neukoelln nằm ở phía Đông Nam thành phố. Ngoài ra, cảnh sát cũng tiến hành hoạt động tương tự tại 3 cơ sở khác ở Dortmund, Bremen và Muénter.

Trước đây, chính quyền Berlin mới chỉ ban hành lệnh cấm hoạt động đối với cánh vũ trang của Hezbollah, với khoảng 1.000 thành viên ở Đức.

Mỹ và Anh đã ra lệnh cấm đối với toàn bộ phong trào vũ trang Hezbollah./.

(Vietnam+)