Cảnh sát Israel được triển khai tại các trạm kiểm soát xung quanh Jerusalem, khu vực Đông Jerusalem và bên trong thành cổ nhằm ngăn chặn các hành vi kích động, gây rối hoặc tiến hành tấn công bạo lực.
Cảnh sát Israel gọi vụ việc là "một vụ tấn công khủng bố" đồng thời cho biết nghi phạm là một người đàn ông Palestine 53 tuổi đến từ khu vực Jenin ở Bờ Tây, đang cư trú bất hợp pháp tại Israel.
Cảnh sát Israel cho biết ít nhất 24 người bị thương, trong đó có 4 người bị thương nặng, trong vụ xe tải đâm vào bến xe buýt ở khu vực Glilot, phía Bắc Tel Aviv.
Truyền thông Israel đưa tin có ít nhất 20 người bị thương khi xe tải đâm vào bến xe buýt trong khi cơ quan cấp cứu xác nhận đang điều trị cho hàng chục nạn nhân trong vụ tai nạn này.
Cảnh sát Israel cho biết cơ quan an ninh nội bộ và cảnh sát đã triệt phá thành công một mạng lưới gián điệp gồm 7 công dân Israel đang làm việc cho tình báo Iran.
Nhà chức trách không cung cấp thông tin về thủ phạm, song truyền thông Israel đưa tin đối tượng là Ahmad Jabareen, 36 tuổi, một công dân Israel đến từ thị trấn Umm al-Fahm.
Theo cảnh sát, những người hành hương đã đập phá tài sản và ném đồ vật vào lực lượng an ninh, khiến 19 sỹ quan và một số người trong đám đông bị thương.
Cảnh sát Israel đã huy động 19.000 cảnh sát, nhân viên bảo vệ và các tình nguyện viên để đảm bảo an ninh tại các điểm bầu cử, cũng như các điểm nhạy cảm trên cả nước.
Từ sáng 11/7, người biểu tình đã xuống đường chặn các phương tiện giao thông tại các tuyến đường lớn của Tel Aviv, Jerusalem, Haifa... đồng thời tổ chức tụ tập và biểu tình tại nhiều địa điểm khác.
Nhiều người đã bị bắt sau khi đụng độ đã nổ ra vào cuối cuộc biểu tình hàng tuần có hàng chục nghìn người tham gia để phản đối kế hoạch cải cách hệ thống tư pháp của chính phủ Thủ tướng Netanyahu.
Theo Quân đội Israel, các vụ phóng rocket vào miền Nam Israel không gây ra bất cứ thương vong nào cho dân thường Israel nhưng gây ra một số vụ hỏa hoạn.
Đụng độ diễn ra ngay trước thềm lễ Quá hải của người Do Thái khi hàng chục thanh niên mang theo gậy, đá và pháo hoa đến ngôi đền Al-Aqsa (mà Israel gọi là Núi Đền) vào tối 4/4.
Israel đã quyết định tạm dừng phá hủy một tòa nhà ở Đông Jerusalem thuộc khu Bờ Tây, nơi sinh sống của khoảng 100 người Palestine, theo kế hoạch sẽ diễn ra ngày 7/2.
Bộ trưởng Quốc phòng Benny Gantz ra lệnh tăng cường lực lượng tới các điểm nóng xung đột và hiện 10 đại đội cảnh sát biên phòng đã được đặt trong tình trạng sẵn sàng ứng phó căng thẳng leo thang.
Các vụ đụng độ xảy ra vào đúng dịp Israel kỷ niệm Ngày Độc lập và sau một thời gian căng thẳng khi lễ Quá Hải của người Do Thái trùng với tháng lễ Ramadan của tín đồ Hồi giáo.
Theo một phóng viên ảnh của AFP, đụng độ lại xảy ra giữa cảnh sát Israel và người Palestine khi cảnh sát Israel tiến vào khu đền Al-Aqsa và những người biểu tình Palestine đã ném đá vào họ.
Cảnh sát Israel đã giải tán đám đông người Palestine tụ tập tại quảng trường lớn bên ngoài đền thờ Al Aqsa và vụ đụng độ giữa hai bên khiến ít nhất 10 người bị thương.
Cảnh sát cho biết họ đã tiến vào quần thể Đền Al-Aqsa (còn được gọi là Núi Đền) để giải tán đám đông tại khu vực cầu nguyện ở Bức tường than khóc phía Tây gần đó.
Theo cảnh sát, thủ phạm là một đối tượng đến từ thành phố Hebron ở khu Bờ Tây. Người này đã sử dụng dao tấn công một nhân viên cảnh sát khi bị khám xét.
Nhiều vụ đụng độ giữa người Palestine và lực lượng cảnh sát Israel đã xảy ra gần Cổng Damascus thuộc thành cổ Jerusalem khiến cảnh sát Israel phải sử dụng lựu đạn gây choáng và bắt giữ hơn 10 người.