Trung bình số ca mắc COVID-19 mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 141.797 ca/ngày. Ca bệnh tăng nhanh khiến cấp độ dịch trên quy mô xã, phường tại nhiều địa phương đã có sự thay đổi.
Bộ Y tế yêu cầu các địa phương tuyệt đối không để tình trạng người dân xét nghiệm có kết quả dương tính mà không tiếp cận được dịch vụ y tế, không được cấp phát thuốc, không được quản lý.
UBND tỉnh Vĩnh Long có văn bản cập nhật cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn; theo đó, từ ngày 26/1, tỉnh xác định cấp độ dịch từ cấp 3 (nguy cơ cao) chuyển xuống cấp 2 (nguy cơ trung bình).
Hà Nội có 7 đơn vị cấp quận gồm Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Thanh Xuân, Ba Đình, Gia Lâm, Hoàng Mai, Long Biên và 158 đơn vị cấp xã, phường có mức độ dịch cấp độ 3.
Hải Dương sẽ không hạn chế số người trong các sự kiện trong nhà và ngoài trời, tuy nhiên người dân cần tuân thủ 5K, sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin để đăng ký tiêm chủng, khai báo y tế...
Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh An Giang, đến chiều 25/11, tỉnh ghi nhận 22.075 ca mắc COVID-19, trong đó có 340 trường hợp tử vong; đã tiêm xong 2,6 triệu mũi vaccine.
Tại Thành phố Hồ Chí Minh, có 3 quận tăng cấp độ dịch so với tuần trước là quận 10 (từ cấp độ 1 lên cấp độ 2), huyện Cần Giờ (từ cấp độ 1 lên cấp độ 3), huyện Nhà Bè (từ cấp độ 2 lên cấp độ 3).
Có 7 ca mắc trong cộng đồng tại thị xã Đông Triều và thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, được phát hiện khi thực hiện lấy mẫu sàng lọc, chưa rõ nguồn lây, nguy cơ hình thành ổ dịch lớn.
Theo đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch COVID-19, thành phố Hà Nội thuộc cấp độ 2; 30/30 quận/huyện/thị xã cấp độ 2; 332 xã/phường cấp độ 1 và 245 xã/phường cấp độ 2, hai xã/phường cấp độ 3.
Từ ngày 23-29/10, Cần Thơ có 786 ca nhiễm SARS-CoV-2, trong đó có một số ổ dịch lớn như Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, một số phường của quận Ninh Kiều, ổ dịch ở Khu công nghiệp Thốt Nốt...