Thời gian qua, Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám cũng tổ chức ký cam kết đối với các hộ kinh doanh và hộ dân sinh sống dọc 2 bên đường tàu, tuyệt đối không vi phạm quy định an toàn đường sắt.
Sở Du lịch Hà Nội yêu cầu các doanh nghiệp lữ hành không giới thiệu, tổ chức các tour đưa khách đến khu vực “Càphê đường tàu” ở quận Hoàn Kiếm nhằm đảm bảo an toàn giao thông đường sắt.
Muộn nhất trong 3 ngày (từ ngày 15-17/9), quận Hoàn Kiếm, Hà Nội tiến hành thu hồi toàn bộ giấy phép của tất cả các hộ kinh doanh có vị trí ở mặt hành lang an toàn đường sắt.
Theo lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải, việc di dời, tái định cư đối với các hộ dân “phố càphê đường tàu” trong khu vực hành lang an toàn đường sắt là yêu cầu cấp thiết.
Lãnh đạo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã chính thức lên tiếng trước việc những hộ dân “phố càphê đường tàu” có đề nghị được tiếp tục kinh doanh hàng quán dọc tuyến đường sắt Trần Phú-Phùng Hưng.
Các hộ kinh doanh phố cà phê đường tàu, trong đó các các hộ dân tại Chắn 5 Trần Phú có gửi đơn kiến nghị lên các cơ quan chức năng về việc sẽ đảm bảo an toàn đường sắt để được kinh doanh trở lại.
Lãnh đạo quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết đã bác đơn kiến nghị của người dân tại phố càphê đường tàu về việc cho phép mở lại hoạt động kinh doanh, dù cam kết đảm bảo an toàn hành lang đường sắt.
Hàng nghìn đường ngang, lối đi dân sinh luôn tiềm ẩn tai nạn giao thông đường sắt và “tử thần” có thể gọi tên bất cứ lúc nào nếu chính quyền địa phương không vào cuộc quyết liệt.
Cơ quan chức năng thành phố Hà Nội chính thức ra quân giải tán các quán càphê kinh doanh sát ngay đường tàu chạy theo quyết định của bộ Giao thông vận tải ban hành.
Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Hà Văn Siêu cho biết Càphê đường tàu dù hút khách nhưng vẫn chỉ là tự phát. Thực chất khu vực càphê đường tàu ở Hà Nội đang vi phạm một số quy định.