Theo ông Tự, để đưa ra con số sản lượng chính thức phải đợi tới khi càphê thu hoạch rộ.
Theo thông tin từ các địaphương, thời gian gần đây do trời mưa nhiều, việc chăm sóc có phần hạnchế nên hiện tượng càphê rụng quả diễn ra trên diện rộng tại TâyNguyên. Riêng tại tỉnh Đăk Nông, có tới gần 11,7ha càphê rụng quảtrong tổng số gần 76.000ha càphê của địa phương, trong khi đó càphê ởcác tỉnh khác cũng có phần lớn diện tích rụng quả.
Vicofa cũng lo ngạitình hình bão lũ từ nay đến cuối năm sẽ khiến tình trạng rụng quả sớm vàviệc phơi sấy sẽ gặp khó khăn hơn. Thêm vào đó, giá càphê trong niênvụ vừa qua có xu hướng tăng mạnh khiến càng về cuối vụ, lượng hàng tồnkho ở các doanh nghiệp và trong dân thấp hơn nhiều so với những niên vụtrước, nguồn cung trong nước có thể khan hiếm vào cuối năm.
Trên cơ sở này, Vicofa đưa ra con số dự báo niên vụ 2011-2012, sản lượng càphê của Việt Nam chỉ ở mức 1,1 triệu tấn (tương đương18,33 triệu bao), chiếm khoảng 14-15% tổng sản lượng càphê toàn cầu.
Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, niên vụ 2010-2011, xuấtkhẩu càphê cả nước đạt gần 1,3 triệu tấn, trị giá 2,7 tỷ USD, tănggần 7% về lượng và 56% về giá trị so với niên vụ trước. Trước xu hướnggiá càphê giảm mạnh vào đầu vụ, 20 doanh nghiệp xuất khẩu càphê hàngđầu Việt Nam đã nhất trí mua tạm trữ ít nhất 300.000 tấn ngay từ đầu vụ,hiện mức doanh nghiệp đăng ký tự nguyện đã lên tới 442.000 tấn.
Cũng trong ngày 5/11, để hỗ trợ các doanh nghiệp càphê trong niên vụmới, Ngân hàng Nông nghiệp phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) đãký thỏa thuận với Vicofa về chương trình hỗ trợ tín dụng cho ngành hàngcàphê. Theo đó, Agribank sẽ dành gói tín dụng trị giá lên tới 5.000 tỷđồng cho chương trình thu hoạch, sản xuất và chế biến… càphê niên vụtới với mức lãi suất và thời gian vay ưu đãi./.