
Đắk Lắk khởi tố hai vợ chồng sản xuất 20 tấn càphê bột giả bán ở nhiều tỉnh
Với công thức chỉ cho từ 3 đến 9kg hạt càphê, còn lại là đậu nành và các chất phụ gia tạo màu, từ đầu năm 2024 đến nay, vợ chồng Bảo đã sản xuất hơn 20 tấn càphê bột giả.
Với công thức chỉ cho từ 3 đến 9kg hạt càphê, còn lại là đậu nành và các chất phụ gia tạo màu, từ đầu năm 2024 đến nay, vợ chồng Bảo đã sản xuất hơn 20 tấn càphê bột giả.
Từng bị bỏ phí trong chuỗi sản xuất càphê nhưng một doanh nghiệp ở Lâm Đồng đã tạo ra trà từ vỏ càphê và xuất khẩu sang Nhật, mở ra cơ hội mới cho nông nghiệp bền vững và giá trị cao của Việt Nam.
Sắc xanh bao phủ thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới, chỉ số MXV-Index tăng gần 1,5% lên mức 2.229 điểm, trong đó, giá càphê phục hồi trong bối cảnh xuất khẩu càphê tại Brazil giảm mạnh.
Một nhà giao dịch tại Mumbai thuộc một công ty thương mại toàn cầu cho biết nhu cầu đang yếu, nhưng việc đồng rupee tăng giá đang buộc các nhà xuất khẩu phải nâng giá chào bán gạo.
Với nhiều lợi thế về điều kiện tự nhiên như quy mô đất nông nghiệp lớn, đường bờ biển dài, Phú Yên-Đắk Lắk sẽ trở thành “thủ phủ” của cây càphê, sầu riêng, cây lương thực, nuôi trồng-đánh bắt hải sản.
Nhằm giải quyết tình trạng mất rừng, EU đã ban hành Quy định chống mất rừng. Trong đó, 3 ngành hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam chịu ảnh hưởng của quy định này gồm cao su, càphê và gỗ.
Trong tuần này, nếu không có diễn biến bất ngờ, thị trường hàng hóa nguyên liệu hàng hóa được kỳ vọng sẽ tiếp tục phục hồi, chỉ số giá vượt lên vùng 2.200 điểm.
Giá gạo xuất khẩu từ Thái Lan đã giảm xuống mức thấp nhất trong hơn ba năm, trong khi đó, thị trường càphê toàn cầu cho thấy những tín hiệu lạc quan khi giá càphê thế giới tiếp tục đà tăng.
Giá gạo xuất khẩu của Thái Lan đã xuống mức thấp nhất trong hơn ba năm qua do tác động kép từ việc Tổng thống Mỹ Donald Trump áp thuế nhập khẩu và tình trạng dư thừa nguồn cung.
Gia Lai đang dần hình thành hướng đi mới trong hành trình phát triển càphê đặc sản thông qua việc đưa doanh nghiệp trở thành trung tâm, đồng hành cùng chính quyền và ngành nông nghiệp.
Báo cáo mới nhất từ Tổ chức Càphê Quốc tế (ICO) cho thấy xuất khẩu càphê toàn cầu trong tháng 1 giảm 13,3% xuống còn 10,8 triệu bao, so với 12,4 triệu bao cùng kỳ năm trước.
Du khách dự lễ hội cho biết không chỉ trình diễn ánh sáng trên nền nhạc sôi động, Lễ hội Ánh sáng còn truyền tải nhiều ý nghĩa, những hình ảnh ấn tượng về con người, đất trời Tây Nguyên.
Đến nay, công tác chuẩn bị cho Lễ hội đã cơ bản hoàn tất, phòng khách sạn đã được đặt kín từ ngày 9-11/3, theo đó 34 chương trình tour du lịch gắn với các chuyên đề đã được xây dựng.
Việc công nhận di sản góp phần tạo nên giá trị gia tăng cho hạt càphê, giúp người nông dân Đắk Lắk có cuộc sống ấm no hơn và thúc đẩy sự phát triển của ngành hàng càphê.
Giá càphê duy trì ở mức khá cao, trên 100.000 đồng/kg suốt gần 1 năm qua; dự báo xu hướng này còn kéo dài do nguồn cung chưa có khởi sắc; xuất khẩu càphê vẫn ghi nhận sự tăng trưởng mạnh từ đầu năm.
Các đơn vị kinh doanh du lịch, lữ hành, khách sạn của tỉnh Đắk Lắk chuẩn bị đầy đủ điều kiện phục vụ nhu cầu du khách tham gia Lễ hội càphê Buôn Ma Thuột lần 9 năm 2025 từ ngày 9-13/3.
Sự hồi phục mạnh mẽ của giá hồ tiêu không chỉ mang lại lợi ích trực tiếp cho nông dân mà còn góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương, khẳng định vị thế của hồ tiêu Gia Lai trên thị trường quốc tế.
Tỉnh Đắk Lắk xây dựng 34 chương trình tour du lịch đa dạng để phục vụ nhân dân và du khách dịp Lễ hội Càphê Buôn Ma Thuột lần thứ 9, diễn ra từ ngày 9-13/3 tới.
Các nhà giao dịch cho biết 70-80% trữ lượng càphê Arabica hiện tại của Brazil đã được bán hết và các giao dịch mới đang diễn ra tương đối chậm chạp.
Giá gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ được báo giá ở mức 431-440 USD/tấn, chạm ngưỡng thấp nhất kể từ ngày 20/7/2023, giảm so với mức giá 436-442 USD/tấn được ghi nhận vào tuần trước.