TP Hồ Chí Minh: Càphê được mùa, giá cao, nông dân thêm động lực gắn bó

Càphê vụ 2025 vừa trúng mùa, vừa được giá khi càphê nhân dao động 100.000-105.000 đồng/kg, nhiều hộ tại Bình Giã, Kim Long, Xuân Sơn đạt sản lượng 3-3,5 tấn/ha, thu lãi từ 100-200 triệu đồng.

Ông Lê Ngọc Cần (phải), Giám đốc Hợp tác xã Ca cao Châu Đức, kiểm tra chất lượng vườn càphê liên kết sản xuất và tiêu thụ với hợp tác xã. (Ảnh: Hoàng Nhị/TTXVN)
Ông Lê Ngọc Cần (phải), Giám đốc Hợp tác xã Ca cao Châu Đức, kiểm tra chất lượng vườn càphê liên kết sản xuất và tiêu thụ với hợp tác xã. (Ảnh: Hoàng Nhị/TTXVN)

Vụ thu hoạch càphê năm 2025 tại các xã Bình Gĩa, Kim Long, Xuân Sơn… thuộc Thành phố Hồ Chí Minh đang diễn ra trong không khí phấn khởi của người nông dân.

Càphê được mùa, giá bán vẫn đang duy trì ở mức cao đã mang lại lợi nhuận đáng kể, tạo động lực để bà con tiếp tục gắn bó, đầu tư tái canh và nâng cao chất lượng sản phẩm.

Nông dân phấn khởi vào vụ thu hoạch

Những ngày này, gia đình ông Trương Văn Minh (ấp Lộc Hòa, xã Bình Giã) đang bước vào cao điểm thu hoạch 7 sào càphê xanh lùn. Gắn bó với cây càphê gần 20 năm, ông Minh cho biết, trước đây gia đình ông trồng giống càphê địa phương cho năng suất thấp, hiệu quả kinh tế không cao. Nhận thấy sự cần thiết phải thay đổi, ông đã mạnh dạn chuyển sang giống càphê xanh lùn, phù hợp thổ nhưỡng, khí hậu, ít sâu bệnh và cho năng suất ổn định.

“Cây càphê ít công, chi phí chăm sóc, thu hái nên rất phù hợp với những gia đình lao động lớn tuổi như chúng tôi,” ông Minh nói.

Theo ông Minh, vụ càphê năm nay gia đình ông thu ước đạt hơn 1,4 tấn nhân thay vì 6 tạ nhân như năm ngoái. Hiện, mức giá càphê đang dao động từ 100.000 đồng đến 105.000 đồng/kg, sản lượng càphê tăng, giá bán cũng khá ổn định nên ông Minh rất phấn khởi.

“Sau khi trừ chi phí, gia đình tôi dự kiến thu lãi hơn 100 triệu đồng. Với nông dân trồng càphê, đây là mức thu nhập rất đáng mừng,” ông Minh chia sẻ.

Cùng chung niềm vui, ông Nguyễn Văn Cường (ấp Lạc Long, xã Kim Long) đang thu hoạch hơn 1ha càphê xanh lùn trồng được 6-7 năm.

Dự kiến sản lượng năm nay đạt trên 3 tấn nhân. Với chi phí chăm sóc khoảng hơn 90 triệu đồng/vụ, mức giá bán 105.000 đồng/kg giúp ông Cường thu lãi khoảng 200 triệu đồng/ha.

“Càphê năm nay vừa được giá, vừa dễ tiêu thụ. Thương lái đến tận vườn thu mua, có bao nhiêu bán hết bấy nhiêu,” ông Cường phấn khởi nói.

Theo ghi nhận, sau thời gian dài xuống thấp, giá càphê đã bắt đầu phục hồi từ mùa vụ năm 2023. Đến vụ 2024, giá càphê nhân tăng gần gấp đôi, từ mức 65.000 đồng/kg lên 115.000-120.000 đồng/kg.

Dù sang năm 2025, giá có điều chỉnh giảm so với đỉnh năm trước, song vẫn duy trì ở mức cao, dao động từ 100.000-105.000 đồng/kg - mức giá đủ để người trồng càphê có lãi và yên tâm sản xuất.

Nhiều nông dân cho rằng trong bối cảnh chi phí đầu vào tăng, việc giá càphê giữ ổn định ở mức cao giúp bà con có điều kiện tái đầu tư, cải tạo vườn cây, áp dụng kỹ thuật canh tác mới và nâng cao chất lượng sản phẩm.

Đây cũng là tiền đề quan trọng để các vùng chuyên canh càphê của Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục duy trì vai trò cây trồng chủ lực.

Không chạy theo phong trào mở rộng diện tích, nhiều hộ trồng càphê đang lựa chọn hướng đi thận trọng, tập trung tái canh và nâng cao chất lượng vườn cây hiện hữu.

Ông Hồ Xuân Hương (ấp Sơn Lập, xã Xuân Sơn) hiện có hơn 6 sào càphê tái canh đang cho thu hoạch. Theo ông Hương, sau nhiều năm thử nghiệm chuyển đổi các loại cây trồng khác nhau, càphê vẫn là cây trồng “dễ tính,” chi phí chăm sóc và thu hoạch không quá cao.

“Giá càphê tăng mang lại lợi nhuận tốt, nhưng tôi không vì thế mà mở rộng diện tích ồ ạt. Từ lúc trồng đến khi cho thu hoạch mất ít nhất 3 năm, trong khi giá cả luôn biến động. Tôi chọn cách chăm sóc tốt vườn càphê tái canh để cho ra sản phẩm chất lượng, bảo đảm an toàn thực phẩm,” ông Hương chia sẻ.

Tương tự, ông Nguyễn Văn Cường cũng vừa trồng mới 5 sào càphê xanh lùn được hơn một năm và đã cho thu bói.

Ông đánh giá giống càphê xanh lùn sinh trưởng nhanh, ít sâu bệnh, thích hợp với điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng địa phương. Chỉ sau hơn một năm, cây đã cao trên 1m, tán rộng, hoa nhiều, trái to và đều.

“Qua nhiều lần chuyển đổi cây trồng, tôi nhận thấy càphê vẫn là loại cây dễ trồng, chi phí phân thuốc không nhiều, giúp nông dân không quá vất vả so với các loại cây trồng khác,” ông Cường nói.

Hướng đi bền vững

Bên cạnh nỗ lực của nông dân, các mô hình liên kết giữa hợp tác xã và doanh nghiệp đang góp phần quan trọng trong việc nâng cao giá trị càphê địa phương.

Ông Lê Ngọc Cần, Giám đốc Hợp tác xã Ca cao Châu Đức, cho biết hợp tác xã đang triển khai mô hình liên kết sản xuất càphê với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất và Xuất nhập khẩu Nón Lá (phường Tân Hải, Thành phố Hồ Chí Minh).

Mô hình này bao gồm cung ứng vật tư đầu vào, hướng dẫn kỹ thuật canh tác, tổ chức sản xuất gắn với chế biến và bao tiêu sản phẩm. Từ năm 2023-2027, mô hình được triển khai trên diện tích 8,2ha với 17 hộ dân tham gia, năng suất bình quân đạt 3-3,5 tấn nhân/ha.

“Việc liên kết giúp các hộ trồng càphê tuân thủ quy trình canh tác, ổn định chất lượng sản phẩm và yên tâm về đầu ra. Sản lượng thu mua, bao tiêu mỗi năm khoảng 25,2-29,4 tấn, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân,” ông Cần cho biết.

Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh, hiện diện tích càphê tại các vùng chuyên canh đạt gần 3.000ha.

Trong bối cảnh giá càphê duy trì ở mức cao, nhiều hộ đã quay lại tái canh, đầu tư chăm sóc vườn cây. Tuy nhiên, ngành nông nghiệp khuyến cáo người dân không nên ồ ạt mở rộng diện tích khi giá tăng, mà cần tập trung nâng cao chất lượng, xây dựng thương hiệu và phát triển theo hướng bền vững.

Hiện nay, ngành nông nghiệp và môi trường thành phố đang đẩy mạnh tuyên truyền về tái canh càphê; tăng cường xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, xây dựng thương hiệu và truy xuất nguồn gốc.

Đồng thời, các chương trình tập huấn, chuyển giao khoa học-kỹ thuật, ứng dụng công nghệ cao và quy trình sản xuất nông nghiệp tốt sẽ được triển khai nhằm nâng cao chất lượng càphê, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường.

Khi càphê đang “được mùa, được giá,” đây là cơ hội quan trọng để tái cơ cấu sản xuất theo hướng hiệu quả và bền vững.

Việc phát triển có kiểm soát, gắn sản xuất với thị trường và liên kết chuỗi giá trị sẽ là chìa khóa để cây càphê tiếp tục khẳng định vai trò cây trồng chủ lực, mang lại sinh kế ổn định cho bà con nông dân trong những năm tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục