Tuy thời gian án phạt đã được rút ngắn, nhưng đây vẫn được xem là đòn giáng nặng nề vào thể thao Nga vốn đã bị hoen ố trong những năm qua bởi vấn đề doping.
Nhiều chiến lược gia hàng đầu tại Premier League đều đã lên tiếng chỉ trích việc CAS hủy bỏ án phạt và cho phép Manchester City thi đấu tại Champions League mùa tới.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết lệnh cấm dẫn đến việc không có lễ kéo cờ Nga tại Đại hội thể thao Olympic ở Nhật Bản vào năm 2020 là trái với Hiến chương Olympic.
Ngày 18/2, người phát ngôn của đoàn thể thao Nga dự Olympic cho biết, ban lãnh đạo đoàn đã nhận được một thông báo chính thức của IOC về khả năng một vận động viên Nga vi phạm về doping.
Ngày 1/2, Nga đã được đưa trở lại thứ hạng nhất trong bảng tổng sắp huy chương tại Olympic mùa Đông Sochi 2014, sau khi Tòa án Trọng tài thể thao dỡ bỏ lệnh cấm tham gia Olympic suốt đời với 28 VĐV.
Phán quyết của CAS nêu rõ ông Blatter đã vi phạm các tiêu chuẩn đạo đức của FIFA khi dính vào bê bối thanh toán khoản tiền khoảng 2 triệu USD mà FIFA chuyển cho Chủ tịch UEFA Michel Platini năm 2011.
CAS đã bác đơn kháng cáo của cựu Chủ tịch FIFA Sepp Blatter đối với phán quyết của Ủy ban Phúc thẩm của FIFA về việc cấm quan chức này không tham gia các hoạt động bóng đá trong 6 năm.
IOC đã nới lỏng quy định cấm thi đấu đối với các vận động viên Nga tranh tài tại Olympic 2016 sau khi CAS cho biết đang "vật lộn" với một số lượng lớn các đơn kháng cáo chưa từng có trong lịch sử.