Báo cáo của Liên Hợp Quốc công bố cho thấy tỷ lệ tử vong bà mẹ trên toàn cầu đã giảm 40% từ năm 2000 đến 2023, chủ yếu nhờ vào việc cải thiện khả năng tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe thiết yếu.
Báo cáo của Hội đồng Tị nạn Đan Mạch cho thấy 27 quốc gia đang phải gánh chịu gần 33% tổng số người di dời trên toàn cầu, đáng chú ý, khoảng 30% số người di dời phát sinh mới sẽ đến từ Sudan.
Một bản sao tài liệu hàng trăm trang cho thấy danh sách về hàng nghìn chương trình và hợp đồng của USAID bị hủy bỏ khi Tổng thống Trump tuyên bố đóng băng hầu hết các khoản viện trợ nước ngoài.
Theo Giám đốc điều hành UNICEF, việc cắt giảm các khoản tài trợ, cả đã công bố và theo dự kiến, sẽ làm hạn chế khả năng của UNICEF trong việc hỗ trợ hàng triệu trẻ em đang cần giúp đỡ khẩn cấp.
Quyền Trợ lý Giám đốc USAID phụ trách về sức khỏe toàn cầu cảnh báo việc đình chỉ hoạt động viện trợ nhân đạo sẽ làm tăng các ca tử vong có thể phòng ngừa, làm gia tăng nguy cơ bất ổn an ninh.
Theo Chương trình Lương thực Thế giới của Liên hợp quốc, do thiếu kinh phí, lần đầu tiên sau 6 năm, tổ chức này buộc phải giảm hỗ trợ cho người Rohingya chạy nạn từ Myanmar sang Bangladesh.
Mỹ đã phân bổ một số nguồn tài chính cho việc triển khai hiệp ước hòa bình và để hợp pháp hóa những vùng đất trong các khu vực từng bị tàn phá trong suốt nửa thế kỷ xung đột vũ trang tại Colombia.
Ông Trump cũng cho rằng Mexico và các nước Trung Mỹ trên hiểu được ý nghĩa trong hành động của Mỹ về cắt giảm viện trợ ổn định cho các nước Trung Mỹ gần đây.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố bắt đầu cắt giảm viện trợ đối với Guatemala, Honduras và El Salvador do chính phủ các nước này thất bại trong việc chặn đoàn người di cư lớn tiến về biên giới Mỹ.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố, ông đã cảnh báo lực lượng quân đội và nhà chức trách liên bang phụ trách vấn đề biên giới rằng đoàn người di cư tới Mỹ từ Trung Mỹ là tình trạng khẩn cấp quốc gia.
Mỹ sẽ cắt giảm viện trợ đối với quân đội các nước châu Phi trong cuộc chiến chống khủng bố, khi cường quốc này điều chỉnh chiến lược quốc phòng nhằm đối phó với mối đe dọa từ Trung Quốc và Nga.
Theo Chủ tịch quỹ Rockefeller, Rajiv Shah, viện trợ cho các nước đang phát triển chống đói nghèo có thể giảm 50%-70% theo đề xuất của Mỹ và đây sẽ là thảm họa cho nước nghèo.
Phát ngôn viên Lầu Năm Góc, Chuẩn Đô đốc John Kirby nói: “Mặc dù có quan hệ quân sự lâu đời và hữu ích với Thái Lan, song các nguyên tắc dân chủ và luật pháp Mỹ đòi hòi chúng tôi phản xem xét lại."