Lễ cầu an và hội hoa đăng là một trong những nghi lễ truyền thống tiêu biểu của Lễ hội mùa Thu Côn Sơn-Kiếp Bạc, tri ân các bậc tiền nhân và gửi gắm ước vọng hòa bình, thịnh vượng của dân tộc.
Dân gian tin rằng đêm Trăng tròn đầu tiên của Năm mới sẽ hội tụ linh khí mạnh nhất, là thời điểm linh thiêng để sở cầu như ý, mang lại may mắn, tài lộc và bình an cho gia đình trong cả năm.
Tục cúng thuyền của ngư dân ở Nghệ An là nghi thức tâm linh nhằm tưởng nhớ, tri ân các thế hệ tiền nhân gắn bó với nghề, gửi gắm ước nguyện về những chuyến vươn khơi bình an, cho nhiều tôm cá.
Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa nhằm tưởng nhớ, tri ân Đội hùng binh Hoàng Sa vào thế kỷ 17 đã vượt biển trên những chiếc thuyền câu nhỏ ra các đảo Hoàng Sa, Trường Sa để cắm mốc dựng bia chủ quyền.
Lễ hội Cầu ngư quận Thanh Khê diễn ra từ ngày 8-10/2 gồm các nghi lễ truyền thống và nhiều hoạt động hội mang đậm tính dân gian của làng chài cùng những môn thể thao vận động trên biển.
Lễ hội Gầu Tào ở Lai Châu diễn ra ngày 3-4/2 nhằm cầu con, cầu tạ trời đất, thần linh phù hộ, cầu phúc, cầu lộc cho người dân một năm mới mùa màng bội thu, người người khỏe mạnh, nhà nhà hạnh phúc.
Lễ ra quân khai thác hải sản đầu năm là lễ hội truyền thống được gìn giữ từ nhiều năm qua của ngư dân tỉnh Quảng Ngãi với mong ước mưa thuận gió hòa, thuyền về đầy ắp cá tôm.
Lễ hội Nghinh Ông ở huyện Kiên Hải là lễ hội truyền thống của người dân Kiên Giang và được tổ chức hằng năm nhằm cầu cho mưa thuận, gió hòa, ngư dân làm ăn thuận lợi.
Trong một năm đặc biệt vì dịch COVID-19, các hoạt động cầu an khá đa dạng. Tuy nhiên, việc cầu an bằng cách làm từ thiện, phóng sinh... cần được thực hiện cẩn thận để giữ trọn vẹn ý nghĩa.
Tết ma bếp còn gọi là Tết “Chui ke pi,” được các gia đình đồng bào dân tộc Tống, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang tổ chức hằng năm vào ngày 6/6 Âm lịch với mong muốn cầu an, no ấm.
Hà Nội sẽ ưu tiên cấp học mà học sinh chủ yếu trên địa bàn thành phố như mầm non, tiểu học... tới trường trước, sau đó mới đến học sinh trường nghề, sinh viên đại học, cao đẳng.
Chùa Phúc Khánh không còn cảnh hàng nghìn người chen chúc khi lễ cầu an năm nay được tổ chức trực tuyến, nhằm đảm bảo an toàn cho người dân trước nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh COVID-19.
Ngày 8/2 (mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Thân), tại chùa Buddha Vihara ở thủ đô New Delhi, đại diện tăng ni sinh và Đại sứ quán Việt Nam ở Ấn Độ tổ chức lễ cầu an đầu Xuân.
Sáng 18/10, Kids Plaza tổ chức chuyến hành trình tâm linh mang tên ‘Nói với con lời bình an’ tại Chùa Trấn Quốc - một trong những ngôi chùa cổ nhất Hà Nội, 'Danh thắng bậc nhất chốn kinh kỳ'.
Cho thuê ghế nhựa để dân ngồi trong lúc hành lễ với giá từ 10-20 ngàn đồng, một tối những người làm dịch vụ này tại chùa Phúc Khánh có thể kiếm được hàng triệu đồng.
Trong không khí linh thiêng nơi cửa Phật của ngày đầu năm mới 2015, cộng đồng người Việt tại Nhật Bản đã cùng tham dự Lễ cầu an tại Chùa Nisshinkutsu ở thủ đô Tokyo.