Cầu Hữu nghị Lào-Thái Lan số 5 kết nối hai nước qua sông Mekong, rút ngắn đường đi, thúc đẩy thương mại, đầu tư và du lịch khu vực Tiểu vùng sông Mekong.
Cuộc họp ba bên giữa Thái Lan, Lào và Trung Quốc diễn ra mới đây nhằm thúc đẩy việc xây dựng Cầu Hữu nghị Nong Khai-Vientiane thứ hai, nhằm tăng cường kết nối đường sắt và kinh tế trong khu vực.
Sau khi lệnh đóng cửa có hiệu lực, người dân thuộc tất cả các quốc tịch sẽ không được phép đi qua biên giới, ngoại trừ các phương tiện chở hàng hóa mà nhân viên được sàng lọc COVID-19 nghiêm ngặt.
Thái Lan và Myanmar đã khởi công xây dựng cây cầu hữu nghị mới giữa hai nước, với tổng trị giá 3,9 tỷ bath (khoảng 114 triệu USD), do Chính phủ Thái Lan tài trợ.
Cầu có chiều dài 691m, rộng 8,5m, có tải trọng 75 tấn, và có thể chịu được động đất cấp độ 7 độ Richter trở xuống và là cây cầu đầu tiên nối liền Lào với Cộng hòa Liên bang Myanmar.
Việc khai trương cây cầu nối Trung-Triều đã bị hoãn "vô thời hạn" trong bối cảnh thái độ băng giá của Bắc Kinh đối với "người hàng xóm phiền hà" Bình Nhưỡng.
Các binh sỹ Thái Lan đã phong tỏa cây cầu lớn nhất trên biên giới nước này với Lào để chặn đường ra của các thủ lĩnh phong trào “Áo đỏ” thân chính phủ.