Cảnh tượng tan hoang sau bão số 13 tại tỉnh Gia Lai
Bão số 13 đi qua đã để lại cảnh tượng tan hoang trên nhiều tuyến phố ở phường Quy Nhơn (Gia Lai); hàng loạt cây xanh, trụ đèn chiếu sáng, mái tôn, biển hiệu… bị đổ ngã.
Bão số 13 đi qua đã để lại cảnh tượng tan hoang trên nhiều tuyến phố ở phường Quy Nhơn (Gia Lai); hàng loạt cây xanh, trụ đèn chiếu sáng, mái tôn, biển hiệu… bị đổ ngã.
Tại phường Sa Huỳnh, tỉnh Quảng Ngãi, nhiều cây cối bị gió mạnh quật trơ gốc, ngã rạp ra đường khiến giao thông bị ách tắc.
Bão số 10 gây thiệt hại nặng nề trên địa bàn các xã, phường tại Nghệ An, nhiều tuyến phố hoang tàn, cây xanh bật gốc, nhiều công trình đổ rạp chắn ngang lòng đường, giao thông ách tắc.
Trên tuyến đường Rạch Cầu Suối đoạn gần hướng ra đường Lại Hùng Cường, nhiều cây xanh lớn đã bị bật gốc hoặc gãy đổ, nằm chắn ngang đường, gây cản trở nghiêm trọng cho các phương tiện di chuyển.
Ảnh hưởng bão số 3 khiến nhiều tuyến phố ở Hưng Yên ngập nước, một số cây xanh bật gốc, nhiều biển hiệu quảng cáo bị rơi; Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ra công điện ứng phó khẩn với mưa bão.
Khoảng 16 giờ ngày 19/7/2025, mưa giông kèm gió lớn giật mạnh bất ngờ quật đổ nhiều cây cối và xe cộ tham gia giao thông trên các tuyến phố Hà Nội.
Hai cây cổ thụ tại khu vực Quận 10 bật gốc đổ ra đường và một cần cẩu thi công công trình tại thành phố Thủ Đức cũng bất ngờ bị ngã trong cơn dông chiều 31/5.
Theo thống kê, kể từ sau bão số 3 đến nay, tại Quảng Ninh xảy ra khoảng 40 điểm cháy, thiệt hại hàng chục hecta rừng thực bì, gây tác động đến an toàn phòng cháy, uy hiếp môi trường.
Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, cơn bão số 3 đã gây thiệt hại 120.000ha rừng trên địa bàn tỉnh, chiếm hơn 70% tổng diện tích rừng bị thiệt hại trên cả nước do bão số 3 gây ra.
Tại buổi họp báo thông tin về tình hình kinh tế, xã hội quý 3 năm nay, lãnh đạo các ngành của thành phố Hà Nội đã trả lời câu hỏi liên quan đến những vụ việc gây xôn xao dư luận thời gian gần đây.
Đến ngày 30/9, đã có gần 75.000 người trở về trên tổng số 78.000 người dân sơ tán, di dời. Còn trên 3.000 người dân vẫn phải sơ tán do ngập lụt chủ yếu trên địa bàn huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.
Sáng 20/9, phiên tòa xét xử bà Trương Mỹ Lan và 33 đồng phạm thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát trong vụ phát hành trái phiếu khống, rửa tiền… bước vào phần xét hỏi.
Ngày 20/9 khi mực nước sông Hồng hạ sâu, dòng chảy ở mức an toàn, lực lượng chức năng đã tiến hành trục vớt nhịp cầu, xe và tổ chức tìm kiếm các nạn nhân mất tích.
Bão Bebinca là cơn bão nhiệt đới mạnh nhất tấn công vào Thượng Hải (Trung Quốc) kể từ năm 1949, khiến nhiều cây xanh gãy đổ, nhà cửa hư hỏng nặng cũng như ngập lụt nhiều nơi.
Đến sáng 13/9, việc giải tỏa cây xanh đổ, gãy đã cơ bản hoàn thành, đảm bảo giao thông. Hiện các đơn vị đang tập trung trồng dựng lại cây kịp thời và tiến hành vận chuyển củi gỗ về bãi tập kết.
Trong quá trình cơ động làm nhiệm vụ trong mưa bão, anh Nguyễn Đình Khiêm đã bị cây đổ đè trúng, được đồng đội đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Bình Liêu nhưng không qua khỏi.
Hiện thành phố đang tập trung nhân lực, vật lực cho công tác khắc phục cây xanh bị gãy, đổ trên các tuyến phố Hà Nội để đảm bảo an toàn cho người dân.
Các địa phương đang tích cực triển khai công tác khắc phục hậu quả, hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại; khôi phục mạng lưới cấp điện và viễn thông... nhằm sớm ổn định đời sống.
Ngay sau khi bão số 3 đi qua, người dân trên đảo Cô Tô (Quảng Ninh) đã bắt tay vào dọn dẹp cây đổ, vệ sinh môi trường, khắc phục thiệt hại, sớm ổn định cuộc sống.
Từ sáng sớm 8/9, tất cả người dân thành phố Hạ Long đổ ra đường, ra ngõ bắt tay vào khắc phục hậu quả của cơn bão số 3 để lại.