Cây dứa mật giúp người Mông ở vùng biên giới Điện Biên thoát nghèo
Xã vùng biên Mường Nhà, huyện Điện Biên được biết đến là vùng trồng dứa mật với diện tích lớn nhất, chất lượng quả tốt nhất trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
Xã vùng biên Mường Nhà (huyện Điện Biên) được biết đến là vùng trồng dứa mật với diện tích lớn nhất, chất lượng quả tốt nhất trên địa bàn tỉnh Điện Biên. (Ảnh: Phan Quân/TTXVN)
Hiện toàn xã có trên 100 ha, năng suất đạt từ 25-30 tấn/ha, giá bán dao động từ 8.000-13.000 đồng/kg. (Ảnh: Phan Quân/TTXVN)
Cây dứa mật đã trở thành cây trồng chủ lực giúp người dân từng bước xóa đói giảm nghèo. (Ảnh: Phan Quân/TTXVN)
Người dân xã Mường Nhà thu hoạch dứa. (Ảnh: Phan Quân/TTXVN)
Dứa sau khi thu hoạch được thương lái đến thu mua để đem đi tiêu thụ. (Ảnh: Phan Quân/TTXVN)
Người dân xã Mường Nhà thu hoạch dứa. (Ảnh: Phan Quân/TTXVN)
Người dân xã Mường Nhà thu hoạch dứa. (Ảnh: Phan Quân/TTXVN)
Với năng suất bình quân trên 20 tấn/ha và giá thương lái thu mua bình quân 9.000 đồng/kg, nông dân đạt giá trị thu hoạch khoảng 180 triệu đồng, trừ chi phí còn lãi ròng không dưới 100 triệu đồng/ha.
Với mức giá từ 8.000 đến 11.000 đồng/kg, mỗi hécta dứa bà con tại huyện Tân Phước đạt giá trị sản xuất đến khoảng 200 triệu đồng, trừ chi phí còn lãi trên 100 triệu đồng.