Cấy ghép thành công màng trong giác mạc nhân tạo

Tại Trung Quốc, các nhà khoa học đã thành công trong việc cấy ghép màng trong giác mạc nhân tạo trong môi trường phòng thí nghiệm.
Các nhà khoa học thuộc Phòng thí nghiệm công trình tổ chức giác mạc, Đại học Hải dương Trung Quốc, lần đầu tiên trên thế giới đã thành công trong việc cấy ghép màng trong giác mạc nhân tạo trong môi trường phòng thí nghiệm đối với thỏ, mèo và khỉ.

Thành quả này cho thấy màng trong giác mạc (một trong những bộ quan quan trọng của giác mạc) đã có thể được “nghiên cứu” nhân tạo. Dự kiến, thành quả này có khả năng vào cuối năm 2010 hoặc đầu năm 2011 sẽ được thí nghiệm lâm sàng.

Ngoài ra, Phòng thí nghiệm hy vọng trong vòng 3-5 năm tới sẽ nghiên cứu giác mạc nhân tạo hoàn chỉnh. Điều này có ý nghĩa quan trọng, có thể mang lại ánh sáng cho khoảng 60 triệu người mắc bệnh liên quan tới giác mạc trên thế giới.

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, hiện nay trên toàn cầu có khoảng 60 triệu người mắc bệnh mù giác mạc. Việc cấy ghép giác mạc là hy vọng duy nhất giúp người mù giác mạc phục hồi thị lực./.
Ngọc Thúy (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục