CĐV Malaysia xin lỗi người Việt Nam vì bạo lực trên sân Shah Alam

"Gửi tới các cổ động viên Việt Nam và những người hâm mộ bóng đá ASEAN, chúng tôi thành thật xin lỗi vì những hành động đáng xấu hổ của một bộ phận nhỏ các cổ động viên Malaysia đã gây ra..."
CĐV Malaysia xin lỗi người Việt Nam vì bạo lực trên sân Shah Alam ảnh 1Cổ động viên Việt Nam ôm đầu máu trên khán đài sân Shah Alam. (Ảnh: Reuters)

Trang Facebook chính thức của hội cổ động viên Malaysia (HarimauMalaya) đã đăng lời xin lỗi gửi lời cổ động viên Việt Nam sau trận cầu bạo lực trên sân Shah Alam tối qua (7/12).

Đội tuyển Việt Nam ngược dòng thắng Malaysia 2-1 tại bán kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2014. Nhưng trận đấu bị che mờ bởi màn bạo lực từ người hâm mộ đội chủ nhà. Rất nhiều cổ động viên Việt Nam đã bị thương bởi hành động từ những nhóm nhỏ quá khích Malaysia.

Trước những diễn biến ấy, những cổ động viên chân chính của Malaysia đã lên tiếng. Trang HarimauMalaya, diễn đàn chính thức của cổ động viên Malaysia với hơn 1 triệu lượt like, đã đăng một cập nhật vào sáng nay: “Gửi tới các cổ động viên Việt Nam và những người hâm mộ bóng đá ASEAN, chúng tôi thành thật xin lỗi vì những hành động đáng xấu hổ của một bộ phận nhỏ các cổ động viên Malaysia đã gây ra nhiều thương tích cho người hâm mộ Việt Nam. Họ đã hủy hoại danh tiếng tốt đẹp của văn hóa bóng đá Malaysia.”

“Chúng tôi hy vọng lực lượng cảnh sát sẽ sớm có các hành động và đưa những kẻ liên quan vào tù. Chúng tôi cũng mong các cổ động viên, đặc biệt là những người bị thương sẽ cung cấp các bằng chứng tới nhà chức trách thông qua những bức ảnh như trên đây.”

Trước đó, trang này khẳng định bạo lực không phải là văn hóa cổ động của Malaysia: “Chúng tôi cực lực lên án hành động của một số ít các cổ động viên Malaysia - những người đã có hành động bạo lực với cổ động viên Việt Nam trong đấy có cả phụ nữ. Nếu những người phụ nữ đó là vợ hoặc em gái bạn thì sao?”

“Gửi tới toàn thể cổ động viên Việt Nam, xin hãy tha thứ cho chúng tôi. Đây không phải là văn hóa cổ động của Malaysia.”

Cùng với đó, HarimauMalaya cũng khẳng định họ đã sẵn sàng hướng tới trận lượt về tại Mỹ Đình hôm 11/12 tới: “Tôi sẽ đến đó, mang theo tinh thần của 80.000 cổ động viên khác. Tôi tự hào vì màu áo của mình và sẽ mang theo nó trong cuộc hành trình. Malaysia sẽ trở lại mạnh mẽ. Hãy để tôi tiếp tục giữ tinh thần ấy của chúng ta, cuộc chiến vẫn chưa kết thúc. Malaysia nhất định sẽ trỗi dậy ở Hà Nội.”

Trận lượt về giữa hai đội sẽ diễn ra ngày 11/12 tới, vào lúc 19 giờ tại sân Mỹ Đình có sức chứa 40.000 chỗ ngồi./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục