Celta Vigo và nỗi ám ảnh với M.U khi làm khách tại Tây Ban Nha

Trước thềm trận gặp Celta Vigo ở bán kết Europa League, Manchester United đã 22 lần làm khách tại Tây Ban Nha nhưng mới chỉ giành được đúng 2 chiến thắng.
Celta Vigo và nỗi ám ảnh với M.U khi làm khách tại Tây Ban Nha ảnh 1Celta Vigo quyết đấu Manchester United. (Nguồn: Metro)

Manchester United sẽ tiếp tục hành trình chinh phục ngôi vương Europa League bằng chuyến làm khách trên sân của Celta Vigo trong khuôn khổ lượt đi bán kết.

Ở cuộc chạm trán này, theo giới chuyên môn, Quỷ đỏ của Jose Mourinho được đánh giá là “cửa trên” so với Celta Vigo, nhưng thật khó nói trước được điều gì khi mà đây đã là vòng bán kết.

Đây mới là lần đầu tiên Manchester United đối đầu Celta Vigo nhưng trước đó họ đã từng đối đầu với nhiều đại diện khác của Tây Ban Nha như Barcelona, Real Madrid, Atletico, Valencia, Deportivo, Real Sociedad, Athletic Bilbao và Villarreal.

Theo thống kê của trang eurocupshistory.com, Manchester United đã có tổng cộng 47 lần đối đầu các đội bóng Tây Ban Nha, và đã giành đến 12 chiến thắng, 19 trận hòa và 16 trận thua.

[Eric Bailly “bật” Mourinho ngay trước thềm trận gặp Celta Vigo]

Tuy nhiên, Manchester United lại có thành tích vô cùng kém cỏi khi phải làm khách trên đất Tây Ban Nha.

Cụ thể, sau 22 trận làm khách tại Tây Ban Nha, Quỷ đỏ chỉ giành được vỏn vẹn 2 trận thắng, hòa 10 trận và để thua đến 10 trận.

Ở 10 trận làm khách gần nhất tại xứ “đấu bò,” Manchester United chỉ giành được đúng 1 trận thắng, hòa 5 trận và thua đến 4 trận. Trong đó, có đến 5 trận đội chủ sân Old Trafford không thể xuyên thủng mành lưới đối phương.

Celta Vigo và nỗi ám ảnh với M.U khi làm khách tại Tây Ban Nha ảnh 2Mourinho liệu có thể giúp Quỷ đỏ đánh bại Celta Vigo trên đất Tây Ban Nha. (Nguồn: PA)

Mặc dù lịch sử đang không đứng về phía Manchester United, song theo huấn luyện viên Jose Mourinho thì vô địch Europa League chính là mục tiêu lớn nhất của họ ở thời điểm này.

Trước trận đấu này, Jose Mourinho cũng khẳng định: “Chúng tôi đang đứng trước cơ hội vào chung kết và có cơ hội trở thành câu lạc bộ giành được mọi danh hiệu cao quý nhất có thể.”

“Mục tiêu số một của Manchester United từ nay đến hết mùa giải là đăng quang tại Europa League. Nếu làm được điều đó, chúng tôi sẽ giành quyền trở lại thi đấu ở Champions League mùa tới”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục