Với 8 máy chủ được đảm bảo an toàn và an ninh dữ liệu, cùng với tốc độ đường truyền được nâng cao, việc chuyển đổi số toàn bộ công tác quản lý F0 đang từng bước được cải thiện rõ nét.
Trẻ em mắc COVID-19 được chăm sóc tại nhà khi không có triệu chứng hoặc có triệu chứng lâm sàng ở mức độ nhẹ, không có bệnh nền hoặc có bệnh nền nhưng đang được điều trị ổn định.
Theo hướng dẫn của Bộ Y tế về chăm sóc tại nhà đối với trẻ em mắc COVID-19, cha mẹ cần theo dõi các dấu hiệu tinh thần, đếm nhịp thở, mạch; khuyến khích trẻ uống nhiều nước...
Mỹ, Pháp và một số nước châu Âu tiên phong áp dụng mô hình điều trị tại nhà các ca F0 thể nhẹ, không triệu chứng, sau đó nhiều quốc gia khác đã áp dụng nhằm giảm tải gánh nặng cho hệ thống y tế.
Trong hướng dẫn mới ban hành của Bộ Y tế, người nhiễm SARS-CoV-2 được phân loại theo 4 nhóm nguy cơ (theo bảng màu đỏ, cam, vàng và xanh) và định hướng xử trí, cách ly, điều trị riêng theo từng nhóm.
Điều kiện để tổ chức thực hiện quản lý, chăm sóc người mắc COVID-19 tại nhà là khi số lượng bệnh nhân mắc COVID-19 vượt quá khả năng đáp ứng về nguồn lực.
Người chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại nhà cần biết cách ứng phó với căng thẳng tinh thần như tránh xem, đọc hoặc nghe những câu chuyện tin tức về dịch COVID-19, tự chăm sóc cơ thể...