Qua kiểm đếm thực tế vào ngày 8/12, lực lượng chức năng ghi nhận khoảng 42 cây xanh đã bị đốn hạ. Số cây bị chặt phá chủ yếu là cây xà cừ và một số loại cây khác.
Ngày 18/6/2024, đối tượng Lê Minh Thành mang theo máy cưa xăng đến khu vực rừng phòng hộ Gia Nghĩa, thuộc địa giới hành chính phường Quảng Thành, thành phố Gia Nghĩa tìm và cưa hạ 1 cây gỗ.
Người biểu tình đã tụ tập tại một công viên, phản đối kế hoạch chặt hạ 1.027 cây xanh để mở rộng tuyến tàu điện ngầm ở khu vực Tây Nam thủ đô Madrid của Tây Ban Nha.
Trong vai một người dân đi mua đất rừng, phóng viên TTXVN đã ghi nhận vụ việc lấn chiếm đất rừng với diện tích khá lớn xảy ra tại xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ (Bình Định), trong đó có đất rừng tự nhiên.
Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh Điện Biên bước đầu đã phát hiện hơn 170 cây gỗ bị khai thác với khối lượng ước tính hơn 19m3 gỗ trong vụ phá rừng đặc dụng Mường Phăng.
Thay vì chặt hạ cây xanh, một số trường học ở Nghệ An, Đà Nẵng đã có sáng kiến chăm sóc và bảo vệ các loài cây trong sân trường để giữ bóng mát, nhất là trong thời điểm nắng nóng gay gắt.
Cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng và Đăk Nông đã tiến hành bắt giữ và điều tra các vụ khai thác gỗ trái phép gây thiệt hại nặng nề đối với hệ sinh thái khu vực.
Một cây xanh trên đường Phan Huy Chú (Hà Nội) bất ngờ gãy đổ đè vào khu vực vỉa hè số 11 Phan Huy Chú khiến nhiều người hoảng hốt vì thoát chết trong gang tấc.
Thành phố Hà Nội đã tiến hành nhập một số máy móc chuyên dụng từ nước ngoài như các loại xe tự hành phục vụ việc cắt tỉa cây, cưa máy chuyên dụng có năng suất cao, kích thước nhỏ và trọng lượng nhẹ.
Xử lý các vi phạm về trật tự xây dựng tại đô thị đôi lúc buộc phải dùng đến biện pháp cưỡng chế để tháo dỡ và đòi hỏi một kinh phí không nhỏ, cũng như mất thêm nhiều thời gian.
Sáng 26/5, người dân sống ở đường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình rất bức xúc khi chứng kiến cảnh ngang nhiên chặt cây long não quý hiếm hàng chục năm tuổi.
Đường Nguyễn Chí Thanh vốn được coi là một trong những con đường đẹp nhất cả nước bởi những hàng cây cổ thụ rợp bóng mát, nay trở thành nỗi khó chịu của những người dân đi qua bởi cái nóng gay gắt.
Vụ cơ sở hạ tầng vùng lãnh thổ phía Bắc của Australia (DoI) vừa bị phạt 20.000 USD sau khi cho phép một nhà thầu thuộc ủy ban Chính phủ đốn hạ cây cối tại một khu vực linh thiêng của thổ dân bản địa.
Chính quyền bang Malacca, Malaysia, sẽ gắn biển nhận dạng trên tất cả các cây xanh nằm trong phạm vi thẩm quyền của chính quyền địa phương nhằm mục đích bảo vệ.
Thủ đô không phải chỉ là của riêng Hà Nội mà là của cả nước. Vì vậy, việc thanh tra số lượng cây xanh bị chặt hạ trong thời gian qua phải do Thủ tướng quyết định.
Ngày 20/3, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã có văn bản chính thức về việc tạm dừng thay thế cây xanh trên địa bàn, theo đề án do Sở Xây dựng đề xuất.