Malaysia: Chính quyền bang Malacca gắn biển bảo vệ cây xanh

Chính quyền bang Malacca, Malaysia, sẽ gắn biển nhận dạng trên tất cả các cây xanh nằm trong phạm vi thẩm quyền của chính quyền địa phương nhằm mục đích bảo vệ.
Malaysia: Chính quyền bang Malacca gắn biển bảo vệ cây xanh ảnh 1Những cây phượng vàng tại thành phố Malacca. (Nguồn: news.asiaone.com)

Chính quyền bang Malacca, Malaysia, sẽ gắn biển tương tự như thẻ nhận dạng ''MyKad'' trên tất cả các cây xanh nằm trong phạm vi thẩm quyền của chính quyền địa phương nhằm mục đích bảo vệ.

Chủ tịch Ủy ban Nhà ở, Chính quyền và Môi trường của bang, ông Ismail Othman cho biết các hội đồng của bang đang hoàn tất việc gắn biển nhận dạng cây xanh. Các biển sẽ được gắn trên thân cây, kể cả các cây mới trồng, ghi rõ các chi tiết về loài cây, vị trí trồng, kích thước và độ tuổi của cây.

Ông nói thêm rằng việc gắn biển cho cây do Hội đồng lịch sử thành phố Malacca và Hội đồng đô thị Hang Tuah Jaya thực hiện trong khu vực đô thị và ngoại ô thành phố.

Theo ông Ismail, thành phố lịch sử Malacca có 69 cây lim sét (hay còn gọi là phượng vàng), trong đó có 47 cây nằm trong vùng lõi Di sản thế giới UNESCO.

Các biển nhận dạng sẽ tạo điều kiện kiểm tra sức khỏe của cây thường xuyên để ngăn chặn gỗ mục nát, thối rữa và nghiêng nặng. Từ những thông tin này, chính quyền sẽ cắt tỉa và thực hiện những chăm sóc cần thiết để tránh bất kỳ sự hư hỏng, đặc biệt là do nhiễm trùng mối mọt.

"Tất cả các cây được kiểm tra sức khỏe thường xuyên và nếu cần thiết, chúng sẽ được xén tỉa bớt," ông Ismail cho biết, thêm rằng chỉ những cây được coi là không an toàn hoặc nguy cơ bị bật gốc trong cơn bão sẽ được chặt để ngăn ngừa tai nạn.

Chặt đốn cây chỉ nên được thực hiện như là một phương sách cuối cùng.

Ông nhấn mạnh rằng biển MyKad của cây sẽ ngăn chặn sự tái xuất hiện sự cố vừa qua khi một khách sạn đã thuê công nhân chặt 17 cây đinh hương và cọ có độ tuổi khoảng 30 năm ở khu Banda Hilir mà không được phép.

Trước vụ việc này, Thống đốc bang Idris Haron đã thực hiện những biện pháp cứng rắn đối với khách sạn trên, trong đó buộc khách sạn phải trồng lại những cây cùng chủng loại vào những vị trí đã bị đốn chặt./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.