Châu Á chạy đua sản xuất vắcxin chống virus cúm

Các công ty dược phẩm tại các nước đang phát triển ở châu Á đang chạy đua sản xuất vắcxin chống virus cúm A/H1N1 và nhiều loại vắcxin khác.
Các công ty dược phẩm tại các nước đang phát triển ở châu Á đang chạy đua sản xuất vắcxin chống virus cúm A/H1N1 và nhiều loại vắcxin khác.

Điều đó khẳng định sự tiến bộ đáng chú ý trong lĩnh vực sản xuất vắcxin, một lĩnh vực cho đến gần đây vẫn do các công ty dược phẩm lớn của Mỹ và châu Âu chi phối.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết Ấn Độ, Indonesia và Thái Lan nằm trong số các nước thành công trong sản xuất vắcxin đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Nhu cầu phòng chống  virus tăng cao khi châu Á được cảnh báo đang trong tình trạng khẩn cấp do sự lây lan nhanh chóng của virus cúm A/H1N1.

Trung Quốc cũng tham gia cuộc chạy đua này với khả năng sản xuất vắcxin đáp ứng nhu cầu của khoảng 65 triệu người vào cuối năm nay.

Sáng kiến sản xuất vắcxin chống virus cúm tại các nước đang phát triển bắt đầu được triển khai cách đây 3 năm chủ yếu ở các nước như Brazil và Mexico, song sản lượng không đủ đáp ứng nhu cầu về vắcxin của các nước đang phát triển, đặc biệt là các nước chậm phát triển có hệ thống y tế yếu kém.

Với việc chuyển giao công nghệ của WHO và thành công của các nước châu Á trong sản xuất vắcxin, bệnh nhân ở các nước thuộc khu vực Đông và Nam châu Á có thể dễ dàng tiếp cận hơn các dược phẩm chống  virus khi bị nhiễm bệnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục