"Châu Âu cần một chính phủ Đức mạnh mẽ hơn bao giờ hết"

Chủ tịch Ủy ban châu Âu chúc mừng Thủ tướng Đức Angela Merkel vì chiến thắng “mang tính lịch sử” trong cuộc bầu cử Đức, song kêu gọi thành lập một chính phủ liên minh mạnh mẽ sớm nhất có thể
"Châu Âu cần một chính phủ Đức mạnh mẽ hơn bao giờ hết" ảnh 1Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker. (Nguồn: AFP)

AFP đưa tin, ngày 25/9, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker đã chúc mừng Thủ tướng Đức Angela Merkel vì chiến thắng “mang tính lịch sử” trong cuộc bầu cử Đức, song kêu gọi thành lập một chính phủ liên minh mạnh mẽ sớm nhất có thể.

Trong một bức thư gửi tới bà Merkel, người phát ngôn của Chủ tịch Ủy ban châu Âu, ông Margaritic Schinas cho biết: “Trong bối cảnh tồn tại những thách thức toàn cầu to lớn, châu Âu hiện nay cần một Chính phủ Đức mạnh mẽ hơn bao giờ hết, một chính phủ có khả năng định hình một cách tích cực tương lai châu lục của chúng ta.”

[AfD trở thành thách thức đối với Thủ tướng Đức Angela Merkel]

Ông Schinas cũng cho biết Chủ tịch Ủy ban châu Âu Juncker đã có cuộc điện đàm với bà Merkel và gửi lời chúc mừng nhiệt liệt tới bà vì chiến thắng lần thứ 4 liên tiếp mang tính lịch sử của bà trong cuộc bầu cử lần này.

Cùng ngày, Thủ tướng tái đắc cử Merkel đã có cuộc họp với nội bộ liên đảng bảo thủ CDU/CSU của bà sau khi giành chiến thắng với kết quả không như kỳ vọng.

Bà Merkel hiện đối mặt với thách thức do đảng Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD) theo đường lối cực hữu và dân túy lần đầu tiên có mặt và trở thành đảng lớn thứ 3 tại Quốc hội liên bang Đức, cũng như các cuộc thảo luận thành lập liên minh gai góc sắp tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục