Châu Âu lại trở thành mục tiêu tấn công khủng bố

Ngày 6/10, các nhân viên tình báo Pháp cảnh báo rằng một nhóm 25 phần tử Hồi giáo cực đoan đang lên kế hoạch quay trở lại châu Âu.
Ngày 6/10, các nhân viên tình báo Pháp cảnh báo rằng một nhóm 25 phần tử Hồi giáo cực đoan đang lên kế hoạch quay trở lại châu Âu sau khi kết thúc đợt huấn luyện tấn công khủng bố tại khu vực biên giới giữa Afghanistan và Pakistan.

Cảnh báo trên được đưa ra sau khi một số nước ở châu Âu đồng loạt báo động cấp độ cao về nguy cơ tấn công khủng bố ở châu Âu.

Một nguồn tin tình báo Pháp cho hãng tin AFP biết thêm, nhóm 25 đối tượng này sinh sống tại châu Âu, đã di chuyển đến khu vực biên giới giữa Afghanistan và Pakistan, và dự kiến quay trở lại châu Âu qua đường Thổ Nhĩ Kỳ.

Đây là những kẻ có kinh nghiệm chiến đấu thực tiễn và có khả năng tổ chức các đối tượng cực đoan khác tại châu Âu, vì vậy nhóm này là mối lo lắng chính đang làm đau đầu cơ quan an ninh tại các nước châu Âu.

Cũng theo nguồn tin này, những thông tin trên đã được cơ quan tình báo Mỹ cảnh báo các đối tác ở châu Âu vài tuần trước đây.

Để đối phó với nguy cơ trên, ngày 5/10, cảnh sát Pháp đã tiến hành 9 vụ vây bắt tại thành phố cảng Marseille, bắt giữ 12 người cùng với vũ khí, trong đó có một số đối tượng liên quan đến các vụ tấn công khủng bố trước đó.

Chiều cùng ngày, trên trang web của mình, Bộ Ngoại giao Pháp đã cho đăng tải thông tin cảnh báo công dân nước này không nên đến Anh, nơi có nguy cơ khủng bố cao, đồng thời lưu ý người dân tránh xa các phương tiện giao thông công cộng và những điểm du lịch đông người trên toàn nước Anh.

Thông điệp được đưa ra nêu rõ, các nhà chức trách Anh đã cảnh báo rằng nguy cơ xảy ra tấn công khủng bố tại Vương quốc Anh là rất cao, những vụ khủng bố rất có thể sẽ xảy ra.

Đây là lần đầu tiên Pháp đưa ra cảnh báo đối với một nước khác trong châu Âu, mặc dù trước đó các quan chức nước này nhiều lần khẳng định rằng nguy cơ tấn công khủng bố tại Pháp cũng rất cao và cũng đã tăng cường an ninh tại các địa điểm du lịch đông người như Tháp Eiffel, Nhà thờ Đức Bà tại Paris./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục