CHDCND Triều Tiên kêu gọi Mỹ thay đổi chính sách

Triều Tiên ngày 28/9 đã kêu gọi Mỹ thay đổi chính sách đối với nước này để có thể tiến hành phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên.
Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên ngày 28/9 đã kêu gọi Mỹ thay đổi chính sách đối với nước này để có thể tiến hành phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên.

Trong bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc, Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Pak Kil Yon tuyên bố: "Vấn đề giải trừ hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên phụ thuộc vào việc Mỹ có thay đổi chính sách hạt nhân đối với Triều Tiên hay không".

Ông khẳng định Bình Nhưỡng không bao giờ ngăn cản việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên cũng như các nơi khác trên thế giới, mong muốn xúc tiến việc thay thế Hiệp định đình chiến bằng một hiệp định hòa bình, không xâm phạm lẫn nhau.

Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh nếu Washington không thay đổi chính sách hiện hành, Bình Nhưỡng không còn sự lựa chọn nào khác là buộc phải dựa vào việc sở hữu hạt nhân để tự vệ và đảm bảo cân bằng hạt nhân trong khu vực.

Đây là lần đầu tiên Triều Tiên đưa ra quan điểm về chương trình hạt nhân của nước này tại một hội nghị chính thức của Liên hợp quốc, kể từ khi Bình Nhưỡng tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ hai.

Trong cuộc gặp Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ban Ki-moon ngày 28/9, ông Pak Kil Yon nói rằng những tồn tại giữa Triều Tiên và Nhật Bản, trong đó có vấn đề công dân Nhật Bản bị bắt cóc, nên được thảo luận song phương giữa Bình Nhưỡng và Tokyo.

Trước đó, trả lời phỏng vấn hãng tin Kyodo ngày 11/9, Đại sứ Triều Tiên Song Il Ho cũng đã "bóng gió" rằng Triều Tiên sẵn sàng đàm phán với chính phủ mới của Thủ tướng Yukio Hatoyama.

Một thông tin liên quan cho biết, Hàn Quốc sẽ không xem xét ngay bất kỳ kế hoạch trợ giúp kinh tế nào cho Triều Tiên. Phát ngôn viên Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc đã đưa ra thông báo trên sau khi có tin nói rằng Triều Tiên đã gián tiếp đề nghị Hàn Quốc viện trợ lương thực và phân bón, coi đây là hình thức đáp lại thiện chí của Bình Nhưỡng đối với việc nối lại hoạt động đoàn tụ các gia đình bị ly tán trong chiến tranh.

Sau khi lên nắm quyền vào tháng 2/2008, chính phủ của Tổng thống Lee Myung-bak đã ngừng viện trợ lương thực và phân bón cho Triều Tiên. Trước đó, hai chính phủ tiền nhiệm trong khoảng 10 năm đã liên tục viện trợ cho Bình Nhưỡng 300.000 tấn lương thực và phân bón mỗi năm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục