Sản xuất công nghiệp của nhiều doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh đang phục hồi mạnh mẽ và tăng tốc hoàn thành kế hoạch tăng trưởng đã đề ra trong năm 2022.
Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, để đảm bảo an ninh lương thực, ngành nông nghiệp hướng chuyển từ phát triển đơn ngành sang tích hợp đa ngành, từ “đơn giá trị” sang “tích hợp đa giá trị.”
Trải qua gần 3 tuần thực hiện chiến dịch “3 tại chỗ,” nỗ lực “cắm chốt” của các doanh nghiệp ở Thành phố Hồ Chí Minh đang đối mặt với rất nhiều khó khăn, áp lực về mọi mặt.
Đối với Thành phố Hồ Chí Minh, xây dựng thương hiệu sản phẩm không chỉ là nhiệm vụ của doanh nghiệp, mà còn là trách nhiệm của cơ quan quản lý Nhà nước và hơn bao giờ hết là kỳ vọng của chính quyền.
Đại diện Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng Chính phủ và thành phố cần có những chính sách quyết liệt hơn nhằm hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn và ổn định sản xuất.
Tại Thành phố Hồ Chí Minh, một số ngành có chỉ số sản xuất giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái như chế biến gỗ và sản phẩm từ gỗ, tre, nứa giảm 26,5%; hoạt động hỗ trợ khai thác giảm 18,9%...
Techmart-Techfest Mekong có hơn 250 gian hàng của các doanh nghiệp có hoạt động nghiên cứu ứng dụng và đổi mới công nghệ tiêu biểu, tập trung vào chế biến lương thực và chế biến thuỷ, hải sản.
Các doanh nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long có nhiều lợi thế như nông nghiệp, thủy sản là thế mạnh của vùng, thương mại, dịch vụ phát triển, tuy nhiên năng lực cạnh tranh chưa cao.