Trong bối cảnh diện tích sản xuất nông nghiệp của Việt Nam không tăng thì cần quan tâm tới vấn đề năng suất, chất lượng và vùng nguyên liệu gắn với chế biến sâu để có nông sản có giá trị gia tăng cao.
Dự báo năm 2025 kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy của Việt Nam có thể đạt từ 60-62 tỷ USD, tiếp tục là một trong những trụ cột quan trọng của nền kinh tế.
Thủ tướng mong muốn Hải Dương tiếp tục đẩy mạnh cơ giới hóa trên tất cả các khâu sản xuất nông nghiệp, đồng thời thực hiện các giải pháp thúc đẩy các chương trình xây dựng nông thôn mới.
Đánh giá của Cục Xuất Nhập khẩu cho thấy hiện các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đã dần thích nghi với những cam kết của Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-Vương quốc Anh (UKVFTA).
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang tập trung xây dựng, phát triển vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh tại vùng Đông Nam Bộ bởi khu vực này có quy mô chăn nuôi gia cầm, lợn rất lớn.
Năm 2022, xuất khẩu ngành chăn nuôi chỉ đạt 409 triệu USD, trong đó xuất khẩu thịt lợn, sản phẩm từ thịt lợn chiếm tỷ trọng rất thấp. Ngành chăn nuôi sản xuất được nhiều nhưng xuất khẩu lại còn ít.
Để nâng cao giá trị hạt càphê, bằng các phương pháp khác nhau, hiện nay, nhiều nông dân, doanh nghiệp ở Đắk Nông đang chú trọng vào khâu sơ chế, vận hành quy trình chế biến.
Đề án thúc đẩy xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đến năm 2030 đặt ra mục tiêu giá trị xuất khẩu nông lâm thủy sản của Việt Nam đạt khoảng 50-51 tỷ USD vào năm 2025, 60-62 tỷ USD vào năm 2030.
Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương báo cáo tình hình xuất khẩu cát trắng silic, cát vàng làm khuôn đúc của các doanh nghiệp, trong đó nêu những khó khăn, vướng mắc và đề xuất trước ngày 20/8/2020.
Công nghiệp chế biến, bảo quản nông sản, công nghiệp phụ trợ đã từng bước được nâng cao năng lực cạnh tranh cho các sản phẩm nông sản Việt Nam thâm nhập thị trường quốc tế.
Các doanh nghiệp xuất khẩu tôm đang phải tận dụng ưu thế cạnh tranh về chế biến sâu để duy trì hiệu quả kinh doanh cũng như nâng cao giá trị sản phẩm trên thị trường.
Ngày 19/3, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Đại sứ quán Australia tại Việt Nam đã tổ chức Diễn đàn Hợp tác Khoáng sản bền vững Việt Nam-Australia 2015.