Các hiệp định thương mại tự do (FTA) đã mở ra nhiều cơ hội xuất khẩu tôm sang các quốc gia như Anh, Canada và Australia, giúp nâng cao sức cạnh tranh cho sản phẩm tôm Việt Nam.
Hiện nay, ngành tôm Việt Nam đang đứng trước nhiều sự cạnh tranh khác nhau, vì vậy, để phát triển ổn định, tôm Việt Nam đang được các doanh nghiệp hướng đến chế biến sâu.
Sự phục hồi của ngành dịch vụ thực phẩm ở Mỹ được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện cho triển vọng tăng trưởng xuất khẩu của thủy sản Việt Nam bởi đây là thị trường xuất khẩu tôm, cá tra lớn nhất của nước ta.
Ngày 12/3, báo điện tử VietnamPlus có bài viết phản ánh cơ hội mở rộng thị trường từ các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới tạo động lực để các doanh nghiệp ngành tôm đẩy mạnh đầu tư sản xuất.
Mức thuế 0% không chỉ có tác động ngắn hạn mà còn mở ra khả năng bứt phá xuất khẩu cho 31 doanh nghiệp, kỳ vọng các đơn hàng sẽ nhiều hơn trong thời gian tới.
Tỉnh Cà Mau chú trọng nhân rộng các mô hình nuôi tôm thích ứng với biến đổi khí hậu, ứng dụng mô hình nuôi tôm công nghệ cao gắn với bảo vệ môi trường.
Australia đã chính thức chấp nhận các đơn xin phép nhập khẩu đối với mặt hàng tôm chưa nấu chín được đánh bắt tự nhiên ở Australia rồi xuất khẩu sang Việt Nam để chế biến, sau đó nước này tái nhập.
Thủ tướng chỉ đạo mục tiêu trước năm 2025, phải đạt kim ngạch xuất khẩu ngành tôm 10 tỷ USD, có thương hiệu tôm Việt Nam nổi tiếng thế giới, gắn nuôi tôm với phát triển bền vững.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm mô hình chế biến tôm xuất khẩu của Công ty cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú, doanh nghiệp dẫn đầu Việt Nam và thế giới về xuất khẩu tôm.
Theo quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản của cả nước đến năm 2020, khu vực Đồng bằng sông Cửu Long sẽ hình thành trung tâm thủy sản tại Cần Thơ; trung tâm nghề cá Tây Nam Bộ tại Kiên Giang.
Tính đến nay, Việt Nam có 12 doanh nghiệp được cấp chứng nhận được cấp chứng nhận Thực hành nuôi trồng thủy sản tốt nhất 4 sao trên tổng số 67 doanh nghiệp đạt BAP.