Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Techo Hun Sen khẳng định sự hỗ trợ quan trọng của Việt Nam đã giúp Campuchia đánh bại Khmer Đỏ vào ngày 7/1/1979, đưa nước này thoát khỏi nạn diệt chủng.
Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam và Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia thống nhất triển khai đường dây nóng nhằm kịp thời trao đổi những vấn đề hai bên cùng quan tâm.
Theo truyền thông Campuchia, hai nước luôn có mối quan hệ gắn bó, trong công cuộc giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc ngày nay.
Thủ tướng Campuchia bày tỏ cảm ơn Việt Nam đã hỗ trợ xây dựng các hạng mục công trình để biến chiến trường năm xưa trở thành khu di tích lịch sử, trở thành khu vực biên giới hòa bình.
Tiến sỹ Chhang Youk, Giám đốc Trung tâm Tư liệu Campuchia (DC-Cam), cho rằng sự kiện 7/1 là ngày khởi đầu trang sử mới của đất nước Campuchia thời hiện đại do chính nhân dân Campuchia viết nên.
Phát ngôn viên CPP nhấn mạnh vào thời điểm nhân dân Campuchia cận kề miệng "hố tử thần" cách đây 45 năm, chỉ có Quân tình nguyện Việt Nam đáp ứng yêu cầu cấp thiết và ý nguyện của người dân Campuchia.
Nhà nghiên cứu Uch Leang đánh giá Ngày Chiến thắng 7/1 là sự kiện lịch sử thể hiện tinh thần đoàn kết quốc tế giữa nhân dân và quân đội Campuchia-Việt Nam, mở ra trang mới trong quan hệ hai nước.
Dù 45 năm đã đi qua nhưng trong ký ức của những người lính quân tình nguyện vẫn còn vẹn nguyên những kỷ niệm sâu sắc cùng đồng đội, đồng chí và nhân dân Campuchia anh dũng chiến đấu.
Việc tổ chức lễ kỷ niệm nhằm ôn lại truyền thống hào hùng, những dấu mốc lịch sử bảo vệ Tổ quốc, nghĩa vụ quốc tế; góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp hai nước Việt Nam-Campuchia.
Ông Chan Sorykan, Tổng Lãnh sự Vương quốc Campuchia tại Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết Tổng Lãnh sự quán sẽ nỗ lực cùng chính quyền thành phố thúc đẩy hơn nữa các hoạt động đối ngoại nhân dân.
Quan hệ Campuchia-Việt Nam không chỉ là quan hệ truyền thống, láng giềng mà còn là mối quan hệ anh em đồng cam cộng khổ trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng, xây dựng và phát triển đất nước ngày nay.
Chuyến thăm của Đoàn cựu quân tình nguyện, cựu chuyên gia Việt Nam và gia đình có người thân hy sinh tại chiến trường Campuchia nhằm củng cố và tăng cường tình hữu nghị trường tồn giữa hai nước.
Bộ Quốc phòng Campuchia đã tổ chức lễ khánh thành ngôi mộ tháp và thực hiện nghi thức an táng hài cốt 49 chiến sỹ thuộc Lực lượng Vũ trang Đoàn kết Cứu nước Campuchia.
Theo báo chí Campuchia, sự giúp đỡ và hy sinh của Việt Nam khẳng định Việt Nam và Campuchia là những người bạn thân thiết và đã đặt nền móng cho mối quan hệ bền vững giữa hai nước cho đến hôm nay.
Truyền thông Campuchia nhấn mạnh ý nghĩa của chiến thắng 7/1 cũng như vai trò của quân tình nguyện Việt Nam trong công cuộc giải phóng và hồi sinh đất nước Campuchia hôm nay.
Thủ tướng Hun Sen cho rằng hoạt động kỷ niệm “Chiến thắng 7/1” năm nay diễn ra khi Campuchia đạt được nhiều thành tựu mới, to lớn trên mọi lĩnh vực và đang tự tin tiến bước trên con đường hòa bình...
Trung tướng El Sa Mun khẳng định Đảng, Nhà nước, nhân dân Campuchia luôn ghi nhớ sự hy sinh của quân tình nguyện Việt Nam trong việc giúp đỡ đất nước Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot.
Học giả Campuchia đã đề cao tình hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa Campuchia và Việt Nam, khẳng định chiến thắng 7/1 là sự kiện lịch sử của tình đoàn kết quốc tế trong sáng, chân thành.
Thủ tướng Campuchia khẳng định Đại thắng 7/1/1979 đã chấm dứt thời kỳ đen tối nhất trong lịch sử Campuchia, mở ra kỷ nguyên mới, giúp nhân dân Campuchia giành lại tự do và cơ hội tái thiết đất nước.
Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định Việt Nam luôn mong muốn thúc đẩy mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài với Campuchia, coi đây là một trong những ưu tiên hàng đầu.