Tỷ số giới tính khi sinh ở Việt Nam hiện là trên 112 bé trai/100 bé gái; tại các tỉnh Đồng bằng sông Hồng như Quảng Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, con số này còn lên đến 120 bé trai/100 bé gái.
Tỷ số giới tính khi sinh ở Việt Nam tăng ở cả thành thị và nông thôn, vấn đề mất cân bằng giới tính khi sinh được dự báo còn tiếp tục gia tăng trong những năm tiếp theo.
Năm 2018, số trẻ mới sinh trên toàn quốc là 1,38 triệu, tổng tỷ suất sinh cả nước là 2,05 con, đây là năm thứ 2 liên tiếp, mức sinh ở dưới mức sinh thay thế.
Hiện nay, mức sinh của Thành phố Hồ Chí Minh ở mức rất thấp, chỉ đạt 1,5 con/phụ nữ, do đó, thành phố cần tăng cường truyền thông, vận động chuyển đổi hành vi để mỗi cặp vợ chồng sinh đủ 2 con.
Năm 2017, số trẻ em mới sinh trên toàn quốc là hơn 1,3 triệu trẻ. Hiện nay, trên toàn quốc có 30 tỉnh có mức sinh trung bình trên 2,3 con, có nơi trên 3 con.
Bản quy hoạch phát triển của Ủy ban Y tế và Kế hoạch gia đình Nhà nước Trung Quốc cho thấy đến năm 2020, tổng dân số cả nước Trung Quốc sẽ đạt khoảng 1,42 tỷ người.
Một cán bộ dân số cho biết cán bộ chuyên trách và cộng tác viên dân số đến tận ngõ, gõ tận nhà để vận động người dân thực hiện kế hoạch hóa gia đình nhưng không ít lần người dân bất hợp tác.
Bước vào thế kỷ này, tình hình dân số Trung Quốc đã có biến chuyển lớn như mức sinh thấp ổn định lâu dài, quan niệm sinh đẻ có kế hoạch, sinh và nuôi con tốt đã hình thành.
Theo Chi Cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình Hà Nội, từ đầu năm đến nay, mặc dù tỷ lệ sinh và sinh con thứ ba trên địa bàn thành phố đã giảm nhưng chưa thực sự bền vững.