Chỉ có một tay súng trong vụ tấn công ở thủ đô Copenhagen

Cảnh sát Đan Mạch cho biết chỉ có 1 tay súng liên quan vụ tấn công ngày 14/2 ở Copenhagen nhằm vào cuộc họp về đạo Hồi và tự do ngôn luận.
Chỉ có một tay súng trong vụ tấn công ở thủ đô Copenhagen ảnh 1Cảnh sát tuần tra gần hiện trường vụ nổ sung (Ảnh: CNN)

Theo hãng AFP/THX, cảnh sát Đan Mạch cho biết chỉ có 1 tay súng liên quan tới vụ tấn công ngày 14/2 nhằm vào cuộc họp về đạo Hồi và tự do ngôn luận, đồng thời công bố bức ảnh về nghi can sát hại 1 người trong vụ tấn công ở Copenhagen này.

Bức ảnh cho thấy người đàn ông trên mặc áo có mũ trùm đầu tối màu, mũ len trùm đầu màu nâu và đeo túi màu đen.

Cảnh sát Đan Mạch cho biết vụ xả súng ở thủ đô Copenhagen chiều 14/2, đã làm 1 người thiệt mạng và 3 cảnh sát bị thương.

Vụ xả súng xảy ra ngay trước lúc 16 giờ (giờ địa phương - 15 giờ GMT) tại trung tâm văn hóa Krudttoenden, nơi Đại sứ Pháp tại Đan Mạch Francois Zimeray và họa sĩ vẽ tranh biếm họa người Thụy Điển Lars Vilks đang tham gia 1 hội nghị mang tên "Nghệ thuật, Báng bổ và Quyền tự do thể hiện."

Theo thông cáo báo chí của cảnh sát, người thiệt mạng là 1 công dân Đan Mạch 40 tuổi trong khi cả ông Zimeray và ông Vilks đều không bị thương.

Cảnh sát coi vụ xả súng là 1 âm mưu ám sát nhằm vào họa sĩ Vilks, người vào năm 2007 đã công bố 1 bức biếm họa miêu tả Nhà tiên tri Mohammed là 1 con chó và gây ra làn sóng phản đối trên toàn cầu.

Theo cảnh sát, họ đang truy đuổi 2 nghi can và tìm thấy chiếc xe mà chúng dùng để chạy thoát.

Cùng ngày, Thủ tướng Đan Mạch Helle Thorning-Schmidt ra tuyên bố nêu rõ: "Hôm nay, Đan Mạch đã hứng chịu 1 hành động bạo lực bất cần đạo lý. Mọi thứ đều khiến chúng tôi tin rằng vụ xả súng này là 1 vụ tấn công chính trị và vì thế, cũng là 1 hành động khủng bố"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục