Hai đối tượng vận chuyển cá thể Tê tê còn sống có trọng lượng hơn 7,7kg đến điểm hẹn tại xã Tân Phong để bán lại cho người đàn ông tên Tiến với giá 20 triệu đồng thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.
Theo lãnh đạo Công ty Điện lực tỉnh Thừa Thiên-Huế, vụ cháy rừng thông nhiều năm tuổi ở xã Thủy Bằng, thành phố Huế không ảnh hưởng đến an toàn hệ thống truyền tải điện.
Sau hơn 1 giờ đồng hồ, người dân ấp Cái Tràm A1 mới bắt được con cá sấu ngay trước sân nhà của một hộ dân. Hiện chưa rõ con cá sấu này từ đâu tới và vì sao đi vào được trong sân nhà dân.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ya Tờ Mốt, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk cho biết lực lượng chức năng xác định diện tích bị phá là rừng nghèo kiệt, đối tượng phá rừng không lấy lâm sản mà lấy đất sản xuất.
Hiện 2 cá thể voọc xám, trong đó cá thể con non có giới tính đực, đã được di chuyển an toàn về khu cách ly đặc biệt tại Vườn quốc gia Cúc Phương để các bác sỹ hồi phục tâm lý, chăm sóc ban đầu.
Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên-Huế đề nghị Ban Quản lý Rừng phòng hộ A Lưới tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm, thiếu sót của tập thể và cá nhân liên quan trong vụ việc khai thác rừng trái phép.
Từ tháng 6 đến nay, hàng loạt cây dầu rái cổ thụ tại lô 13, khoảnh 3, tiểu khu 319 thuộc rừng phòng hộ xã Phổ Phong, thị xã Đức Phổ, Quảng Ngãi đã bị "lâm tặc" ngang nhiên đốn hạ.
Mặc dù chưa có con số thống kê về diện tích thiệt hại cụ thể nhưng theo ước tính bước đầu có hàng chục hécta rừng thông phòng hộ gần 30 năm tuổi bị thiêu rụi.
Lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk đã kiểm tra tại Tiểu khu 293, xã Cư M’lan, huyện Ea Súp, phát hiện 2 vụ cất giữ và vận chuyển gỗ giáng hương trái phép.
Khi voọc đen gáy trắng được phát hiện vào năm 2012, biết đây là loài động vật quý hiếm, một nhóm người dân đã tự nguyện hằng ngày thay nhau chăm sóc, bảo vệ.
Một số lượng lóng, hộp gỗ đã khai thác chưa kịp vận chuyển chỉ nằm cách cách trụ sở Trạm Kiểm lâm số 8 của Ban Quản lý rừng đặc dụng Nam Ka 500m nhưng vẫn không bị lực lượng này phát hiện.
Lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum đã phát hiện một vụ phá rừng tại 2 tiểu khu 413 và 474 huyện Kon Plông; 32 cây rừng bị đốn hạ, chủ yếu là thông nàng, hồng tùng, dỗi.
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đối với ông Phan Văn Công, nguyên Chi cục trưởng Chi cục kiểm lâm tỉnh.
từ đầu năm 2018 đến nay, tỉnh Gia Lai đã khởi tố tám vụ việc, tổ chức kiểm điểm, xử lý 36 tập thể, 87 cá nhân có liên quan để xảy ra tình trạng phá rừng, khai thác rừng trái phép diễn ra trên địa bàn.
Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai, các cơ quan chức năng của tỉnh đã tiến hành kiểm điểm, kỷ luật các cán bộ xã Ia Kreng, huyện Chư Pah và Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Ly do để lâm tặc phá rừng.
Trong 2 tháng đầu năm, trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã xảy ra 130 vụ phá rừng; trong đó có 4 vụ bị xử lý hình sự, 126 vụ xử phạt hành chính, giảm 8 vụ so với cùng kỳ năm 2017.
Các đối tượng phá rừng thậm chí đã mang cả xe cơ giới vào san ủi mở một con đường dài 300m, rộng 2,5-3m; đắp một đập nước rộng 4m, dài 17m; lập barie, rào lưới B40 để kiểm soát đường vào.
Công an tỉnh cũng cho biết chưa xác định được nguyên nhân vụ trọng án khiến Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch HĐND thiệt mạng, nghi phạm Đỗ Cường Minh cũng đã tử vong nên không thể khởi tố vụ án.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Phạm Duy Cường và đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, kiêm Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Yên Bái Ngô Ngọc Tuấn bị bắn trọng thương.