VNPT đang phối hợp với lực lượng biên phòng và chính quyền địa phương vận động ngư dân hợp tác để đội ngũ chuyên gia có cơ sở tiến hành khắc phục sự cố mất kết nối thiết bị giám sát hành trình.
Từ đầu tháng Sáu đến nay, xuất hiện tình trạng nghêu chết rải rác và đến thời điểm hiện tại, nghêu chết xảy ra hàng loạt trên sân nghêu do Hợp tác xã thủy sản Đồng Tâm, huyện Bình Đại, quản lý.
Rút kinh nghiệm trong nghề gần 10 năm qua, nông dân nuôi cá lóc trong năm 2022 và năm 2023 đều nuôi rải vụ, không thả cá giống nuôi tập trung cùng một thời gian nên tránh được cung vượt cầu, giá thấp.
Trà Vinh là vùng nghêu thứ 3 trên thế giới được chứng nhận ASC - một trong những chứng nhận bắt buộc truy xuất nguồn gốc thực phẩm, là sự xác nhận cấp quốc tế với thủy sản được nuôi có trách nhiệm.
Theo thống kê, có khoảng 30 tấn cá chết, trong đó có 4 tấn cá tự nhiên và gần 26 tấn cá nuôi ô, lồng của 55 hộ dân ở khu vực vụng Ngọc, xã Nghi Sơn, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Những ngày này tại khu vực biển Đông Hải, Phú Thọ (thành phố Phan Rang-Tháp Chàm) luôn tất bật thuyền thúng ra vào đem tôm hùm giống vừa khai thác được bán cho thương lái.
Chi cục Thủy sản tỉnh Bến Tre xác định "con cá lạ" do ông Phan Văn Thái, xã Phú Phụng, huyện Chợ Lách bắt được là loài cá heo nước ngọt quý hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng cao.
Tại khu vực nuôi cá biển trên sông Rạng (thôn 2, xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu) đã xảy ra hiện tượng cá chết hàng loạt với khoảng 40 tấn cá, trong đó chủ yếu là cá bớp có trọng lượng từ 3-5kg/con.
Tổ công tác đã phát hiện 6 tàu vi phạm về sử dụng, tàng trữ kích điện (phương tiện đánh bắt thủy sản hủy diệt); sử dụng ngư cụ bị cấm khai thác trên Vịnh Hạ Long.
Cần Thơ đã đưa 13.000ha mặt nước vào nuôi thủy sản nước ngọt, đạt 96% kế hoạch năm, tăng 600ha so cùng kỳ năm ngoái, nhiều nhất ở huyện Thốt Nốt, Vĩnh Thạnh, Cờ Đỏ và quận Ô Môn.