Theo Báo cáo điều tra Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 2020, tỷ lệ doanh nghiệp phải trả chi phí không chính thức đã giảm xuống mức 44,9% so với mức 66% của năm 2016 - mức giảm thấp nhất kể từ năm 2006.
Báo cáo PCI 2020 cho biết dịch bệnh COVID-19 tác động tiêu cực đến cộng đồng doanh nghiệp. Bên cạnh đó, dư địa cải cải chất lượng điều hành tại các địa phương vẫn còn...
Báo cáo điều tra PCI 2018 chỉ ra thực trạng, các doanh nghiệp FDI quy mô nhỏ có xu hướng gia tăng. Cụ thể, tỷ lệ doanh nghiệp có vốn dưới 5 tỷ đồng tăng từ 29,6% năm 2015 lên đến 37,7% năm 2018.
Doanh nghiệp mất trung bình tới 64 triệu đồng để thực hiện một thủ tục trong lĩnh vực xây dựng. Trong khi ấy, với lĩnh vực thuế, số tiền chỉ là 73.000 đồng.
Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng nhấn mạnh yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ với các bộ là rà soát, giảm bớt các thủ tục cho doanh nghiệp.
Ngoài nguyên nhân muốn tối đa hóa lợi nhuận, việc chuyển giá từ các doanh nghiệp theo các chuyên gia có thể do chính hệ thống thuế của Việt Nam thiếu ổn định.
Đánh giá cao nghị quyết của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp nhưng đại diện doanh nghiệp cũng nêu lên một loạt vấn đề khiến doanh nghiệp như đứng trước ngã ba đường.
Kết quả khảo sát năm 2016 cho thấy, doanh nghiêp vẫn phàn nàn nhiều về tác phong của cán bộ ngành thuế, đặc biệt việc phải bỏ chi phí không chính thức.
Đa số các Bộ đã thực hiện cải cách thủ tục hành chính nhưng chưa thực chất, thậm chí vẫn còn một số Bộ đã và đang ban hành các thông tư quy định kinh doanh không đúng thẩm quyền.