Chỉ số Dow Jones và S&P 500 lại leo lên những đỉnh cao mới

Hai chỉ số chủ chốt của chứng khoán Mỹ lại tiếp tục lập các kỷ lục mới trong phiên giao dịch ngày 2/6 sau khi thị trường nhận báo cáo tích cực về hoạt động công nghiệp của Mỹ.
Chỉ số Dow Jones và S&P 500 lại leo lên những đỉnh cao mới ảnh 1Cảnh giao dịch tại Thị trường chứng khoán New York, Mỹ. (Nguồn: AFPTTXVN)
Hai chỉ số chủ chốt của chứng khoán Mỹ lại tiếp tục lập các kỷ lục mới trong phiên giao dịch đầu tuần ngày 2/6 sau khi thị trường nhận báo cáo tích cực về hoạt động công nghiệp của Mỹ.
Theo Viện quản lý nguồn cung Mỹ, chỉ số quản lý sức mua (PMI) tháng Năm của Mỹ đã tăng lên mức 55,4 so với mức 54,9 của tháng Tư trước đó.
Đóng cửa phiên 2/6, chỉ số Dow Jones Industrial Average tăng 26,46 điểm (0,16%) lên 16.743,63 điểm; trong khi S&P 500 cũng tăng 1,40 điểm (0,07%) lên 1.924,97 điểm.
Cả hai chỉ số này đều chốt phiên ở các mức cao kỷ lục mới trong ba phiên liên tiếp gần đây. Tuy nhiên, Nasdaq Composite lại để mất 5,42 điểm (0,13%) xuống 4.237,20 điểm.
Art Hogan, chiến lược gia trưởng về thị trường tại Wunderlich Securities, cho rằng thị trường có thể sẽ chủ yếu đi lên trong tuần này do những kỳ vọng vào sự cải thiện của thị trường việc làm trong tháng Năm với báo cáo chính thức sẽ được Bộ Lao động Mỹ công bố vào ngày cuối tuần này.
Cùng ngày ở bên kia bờ Đại Tây Dương, chứng khoán châu Âu hầu như không biến động trong bối cảnh nhà đầu tư vẫn hoạt động cầm chừng để chờ đợi thêm tin tức từ cuộc họp định kỳ vào giữa tuần của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB).
Bên cạnh đó, những số liệu kinh tế tốt xấu đan xen cũng khiến chứng khoán châu Âu "ngập ngừng" và kết thúc phiên chỉ có biên độ thay đổi rất hẹp.
Đóng cửa phiên 2/6, DAX 30 của Đức nhích nhẹ 0,07% lên 9.950,12 điểm; FTSE 100 của Anh tăng 0,29% lên 6.864,1 điểm; Riêng CAC 30 của Pháp giảm nhẹ 0,08% xuống 4.515,89 điểm.
Theo số liệu của Markit Economics, chỉ số PMI của Khu vực Eurozone trong tháng Năm đã giảm xuống 52,2 - mức thấp nhất trong sáu tháng qua.
Hoạt động trong lĩnh vực chế tạo của nền kinh tế lớn nhất khu vực là Đức cũng giảm mạnh hơn dự kiến trong khi lạm phát tại nước này cũng chỉ tăng có 0,9% trong tháng Năm - mức thấp nhất trong bốn năm qua, chất thêm sức ép lên những nỗ lực của ECB nhằm chấm dứt tình trạng thiểu phát của kinh tế toàn khu vực.
Trong khi đó, Pháp - nền kinh tế lớn thứ hai khu vực cũng có chỉ số PMI yếu kém nhất.
Sang phiên 3/6 tại thị trường châu Á, màu xanh cũng hầu như đang bao phủ trên khắp các sàn trong khu vực với chứng khoán Tokyo đang tăng 1,87%; Sydney nhích 0,3%; Seoul tiến 0,2%. Các thị trường lớn khác trong khu vực như Thượng Hải, Hong Kong, Đài Loan phiên này vẫn tiếp tục đóng cửa nghỉ lễ./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục