Sau các số liệu kinh tế trái chiều tuần trước, các nhà giao dịch gần như đã loại trừ khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ cắt giảm lãi suất tại cuộc họp chính sách vào tuần tới.
Khép lại phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 498,82 điểm, tương đương 1,18%, lên 42.841,06, và chỉ số tổng hợp S&P 500 tăng 63,82 điểm, hay 1,09%, lên 5.930,90.
Chỉ số tổng hợp S&P 500 mất 23,21 điểm, tương đương 0,46%, xuống 5.048,42 điểm và chỉ số công nghệ Nasdaq giảm 100,99 điểm, hay 0,64%, xuống 15.611,76 điểm.
Thị trường chứng khoán New York cho thấy chỉ số S&P 500 tăng khoảng 1%, trong khi chỉ số Nasdaq tăng 1,9%; chỉ số Nikkei 225 trên sàn chứng khoán Tokyo (Nhật Bản) tăng 2,7% lên 28.186,34 điểm.
Khép lại phiên 5/11, tại thị trường chứng khoán Phố Wall (Mỹ), chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,8% lên 36.400,90 điểm, trong khi chỉ số S&P 500 ghi thêm 0,4% lên 4.697,53 điểm.
Kết thúc phiên giao dịch ngày 16/12, chỉ số S&P 500 tăng 0,2%, lên 3.701,17 điểm. Chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tiến 0,5%, đóng cửa ở mức 12.658,19 điểm.
Các chỉ số chứng khoán chủ lực của Mỹ tiếp tục đà tăng điểm và thiết lập kỷ lục mới trong phiên giao dịch ngày 18/12, trong đó chỉ số tổng hợp công nghệ Nasdaq lần đầu tiên vượt mức 7.000 điểm.
Chứng khoán Mỹ phục hồi trong phiên 23/6, hòa vào xu hướng chung của hầu hết các thị trường chứng khoán trên toàn cầu, khi nhà đầu tư đặt cược vào khả năng Anh ở lại Liên minh châu Âu (EU).
Tthị trường chứng khoán Mỹ đã tăng điểm sau 2 ngày rơi vào vùng đỏ nhờ thông tin mới về chính sách kích thích kinh tế của châu Âu và thương vụ 21 tỷ USD trong lĩnh vực dược phẩm Mỹ.
Sau một chuỗi ngày ghi nhận hai chỉ số chủ chốt là Dow Jones và S&P thiết lập các kỷ lục cao mới trong khi Nasdaq leo lên đến mức cao nhất trong 15 năm, chứng khoán Mỹ đã bắt đầu đảo chiều đi xuống.
Phiên 30/6, chứng khoán Mỹ biến động bất nhất trước những thông tin trái chiều trên thị trường, song tính cả quý 2, các chỉ số chứng khoán đều có mức tăng mạnh.