Quảng Ninh: Nỗ lực khắc phục hạn chế, tồn tại về cải cách hành chính
Quảng Ninh đạt 91,49 điểm PAR INDEX 2024, đứng thứ 4 toàn quốc, theo đó, tỉnh đang nỗ lực nâng cao chất lượng quản trị và phục vụ người dân trong năm tới.
Quảng Ninh đạt 91,49 điểm PAR INDEX 2024, đứng thứ 4 toàn quốc, theo đó, tỉnh đang nỗ lực nâng cao chất lượng quản trị và phục vụ người dân trong năm tới.
Ngày 15/7, Hội đồng Nhân dân tỉnh Lạng Sơn khóa XVII đã thông qua 15 nghị quyết quan trọng về các vấn đề phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, trong đó, nhiều vấn đề cấp bách đã được thảo luận, tháo gỡ.
Chỉ số SIPAS năm 2024 đạt trung bình 83,94%, là tín hiệu tích cực cho thấy những nỗ lực cải thiện chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đang từng bước được người dân ghi nhận.
5 tỉnh, thành phố có kết quả SIPAS 2024 cao nhất là Hải Phòng, Thái Nguyên, Hải Dương, Quảng Ninh, Bà Rịa-Vũng Tàu; 5 tỉnh thấp nhất là Bắc Kạn, Lạng Sơn, Quảng Nam, An Giang và Quảng Ngãi.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đồng ý với kiến nghị điều chỉnh Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước ở tỉnh, thành trực thuộc TW từ mức 90% xuống còn 80%.
Theo kết quả Chỉ số Hài lòng của dân với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước năm 2023 do Bộ Nội vụ công bố ngày 17/4, chỉ số SIPAS trung bình cả nước là 82,66%, tăng 2,58% so với năm trước.
Mục tiêu cuối cùng của cải cách hành chính là để phục vụ cho người dân và doanh nghiệp, tạo ra được một môi trường lành mạnh, văn hóa, cải thiện các rào cản, điểm nghẽn để thu hút đầu tư.