Trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố thuộc khu vực Nam bộ có thời tiết tương đối ổn định, ban ngày nắng nhiều, tối và sáng sớm trời se lạnh.
Dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn quốc gia cho thấy chỉ số tia cực tím (UV) từ ngày 21-24/7 tại các thành phố lớn trên cả nước sẽ duy trì ở ngưỡng, mức “nguy cơ gây hại rất cao”.
Để phòng tránh các tác hại của tia UV và đề phòng sốc nhiệt, người dân khi làm việc ngoài trời nắng cần trang bị đồ dùng chống nắng như quần áo bảo hộ lao động, mũ, kính; luôn đảm bảo đủ nước uống.
Theo cơ quan khí tượng quốc gia, từ nay đến ngày 25/3, chỉ số tia cực tím (UV) cực đại vào buổi trưa tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh sẽ duy trì ở ngưỡng “nguy cơ gây hại rất cao.”
Chỉ số tia cực tím đạt mức cực đại trong ngày 13/11 như sau: Thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) ở mức 6.0, thành phố Hải Phòng ở mức 6.6. Thủ đô Hà Nội ở mức 6.3; thành phố Huế (Thừa Thiên - Huế) 7.3.
Ngày 31/8, chỉ số tia cực tím cực đại tại khu vực Bắc Bộ ở mức nguy cơ gây hại cao đến rất cao (7.1-9.3); khu vực Trung Bộ và Nam Bộ ở ngưỡng rất cao (7.6-10.2).
Ngày 28/8, chỉ số nóng bức (Heat-Index) tại Quảng Ninh, Hà Tĩnh và Hà Nội ở mức nguy hiểm (41-54), người dân dễ bị say nắng, kiệt sức vì nóng; sốc nhiệt có thể xảy ra nếu tiếp xúc với nắng nóng.
Dự báo đêm 26 và ngày 27/4, khu vực Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Ngày 12/3, chỉ số tia cực tím ở Cà Mau (tỉnh Cà Mau) ở mức gây hại cao; các thành phố Huế (Thừa Thiên-Huế), Đà Nẵng, Hội An (Quảng Nam), Thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ ở mức gây hại rất cao.
Thời điểm xuất hiện chỉ số tia cực tím cực đại thường xảy ra từ 10-13 giờ; trong đó ở thành phố Nha Trang (Khánh Hòa) là 10.7; thành phố Cần Thơ 10.6; thành phố Cà Mau (Cà Mau) là 10.9.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định ngày 13/2, chỉ số tia cực tím ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến ở mức 8-10, ngưỡng có nguy cơ gây hại rất cao.
Ngày 6/12, chỉ số tia cực tím tại Hà Nội là 5.7 - mức gây hại cao; tại Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, thành phố Cà Mau chỉ số tia cực tím ở mức gây hại rất cao với lần lượt là 7.5, 7.7 và 8.2.
Các chuyên gia y tế khuyến cáo để phòng tránh tác hại tia cực tím, người dân cần mặc quần áo bảo hộ như các loại áo có khả năng chống nắng, quần dài, mũ rộng vành, đeo kính râm bảo vệ mắt...
Ngày 6/11, nhiều thành phố có ngưỡng chỉ số tia cực tím ở mức cao đến rất cao như tại Thành phố Hồ Chí Minh là 8,7, thành phố Nha Trang (Khánh Hòa) là 8,5, thành phố Cần Thơ là 8,6...
Ngày 18/9, chỉ số tia cực tím (UV) cực đại tại hầu khắp các khu vực trên cả nước đều ở mức trên 7, ngưỡng có nguy cơ gây hại cao đến rất cao cho cơ thể người.
Ngày 6/9, các thành phố có ngưỡng chỉ số tia cực tím rất cao; thời điểm xuất hiện chỉ số tia cực tím cực đại thường xảy ra từ 10 giờ đến 13 giờ, trong đó Hà Nội là 8.0, Thành phố Hồ Chí Minh là 9.4.
Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 10-19 giờ, do vậy, chỉ số UV ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước đều gây hại rất cao; đặc biệt tại các khu vực đang diễn ra nắng nóng diện rộng.
Để phòng tránh tác hại tia cực tím, người dân cần mặc quần áo bảo hộ, bao gồm các loại áo có khả năng chống nắng như áo dài tay, áo khoác có cổ, quần dài, mũ rộng vành để che mặt, cổ và tai.