Thị trường chứng khoán Việt Nam đảo chiều tăng điểm
Chốt phiên 11/11, VN-Index tăng hơn 13 điểm lên mức 1.593,61 điểm, HNX-Index tiến gần 3 điểm, đạt 261,08 điểm; thị trường vận động tích cực trong phiên chiều và khép lại với sắc xanh áp đảo.
Chốt phiên 11/11, VN-Index tăng hơn 13 điểm lên mức 1.593,61 điểm, HNX-Index tiến gần 3 điểm, đạt 261,08 điểm; thị trường vận động tích cực trong phiên chiều và khép lại với sắc xanh áp đảo.
Chuyên gia nhận định VN-Index có thể kiểm định vùng kháng cự quanh 1.380 điểm trong tuần đầu tháng Bảy và nếu vượt qua mốc này, chỉ số có thể hướng tới ngưỡng tâm lý quan trọng 1.400 điểm.
Chốt phiên giao dịch ngày 6/6, chỉ số VN-Index giảm 12,2 điểm xuống 1.329,89 điểm; khối lượng giao dịch trên sàn HOSE đạt hơn 1 tỷ cổ phiếu, tương ứng trên 24.016 tỷ đồng.
Về chỉ số thị trường chung, kết phiên giao dịch ngày 28/5, VN-Index tăng 2,06 điểm lên 1.341,87 điểm, tổng cộng đã có 964 triệu đơn vị được sang tay tương đương 22.416 nghìn tỷ đồng.
Chốt phiên giao dịch ngày 19/5, VN-Index giảm 5,1 điểm xuống 1.296,29 điểm; khối lượng giao dịch đạt hơn 908,5 triệu cổ phiếu, tương ứng gần 22.392 tỷ đồng.
Trong phiên giao dịch 19/3, FPT tiếp tục là mã bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất toàn thị trường với 1.072 tỷ đồng; tiếp đến là các mã MWG và VPB bị bán ròng lần lượt 169 tỷ đồng và 158 tỷ đồng.
Chốt phiên giao dịch 26/2, chỉ số VN-Index trên sàn HOSE giảm 0,2 điểm xuống 1.302,96 điểm với khối lượng giao dịch đạt hơn 758,2 triệu cổ phiếu, tương ứng gần 16.677 tỷ đồng.
Chốt phiên giao dịch 2/1, chỉ số VN-Index tăng 2,93 điểm lên 1.269,71 điểm; khối lượng giao dịch đạt hơn 428,1 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 10.751 tỷ đồng.
Chốt phiên giao dịch ngày 4/12, VN-Index giảm 9,42 điểm xuống 1.240,41 điểm; khối lượng giao dịch đạt hơn 575 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 13.933,1 tỷ đồng.
HNX-Index tăng 0,48 điểm lên 226,36 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 39 triệu cổ phiếu, tương ứng gần 616 tỷ đồng. Toàn sàn có 69 mã tăng giá, 86 mã giảm giá và 59 mã đứng giá.
Trong bối cảnh thị trường khan hiếm thông tin hỗ trợ mới, khối ngoại bán ròng, nhà đầu tư trong nước thận trọng, giao dịch chứng khoán rơi vào tình trạng ảm đạm.
Chốt phiên giao dịch ngày 3/10, VN-Index giảm 9,74 điểm xuống 1.278,1 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 1 tỷ đơn vị, tương ứng trên 23.270,3 tỷ đồng. Toàn sàn có 106 mã tăng giá, 289 mã giảm giá.
Các thị trường chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều phiên sáng 1/4, sau khi số liệu cho thấy lạm phát tại Mỹ tăng nhẹ, nhưng Chủ tịch Fed cho rằng đây là điều đã được dự kiến trước.
Tuần giao dịch từ 18-22/3, có thanh khoản ở mức kỷ lục, trung bình hơn 30.000 tỷ đồng/phiên, thể hiện mức độ xoay vòng của dòng tiền nhanh, mạnh trong thị trường nhiều cơ hội sinh lợi ngắn hạn.
Sắc xanh vẫn luôn áp đảo trong xuyên suốt tuần giao dịch, đóng cửa tuần giao dịch từ 26/2-1/3, chỉ số VN-Index tăng thêm 46,28 điểm lên mức 1,258.28 điểm, vượt qua đỉnh cũ đã thiết lập năm 2023
Chỉ số VN-Index vượt mốc 1.200 điểm và chốt tuần cao nhất trong 5 tháng qua. Giới phân tích cho rằng thông tin vĩ mô cùng kỳ vọng kết quả kinh doanh của DN phục hồi đang nâng đỡ thị trường.
Chốt phiên giao dịch cuối cùng năm Quý Mão, VN-Index tăng 10,05 điểm lên 1.198,53 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 685,6 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 15.505 tỷ đồng.
Chốt phiên cuối tuần (1/12), VN-Index tăng 8,03 điểm lên 1.102,16 điểm. Như vậy, VN-Index lấy lại mốc hỗ trợ 1.100 điểm ngay sau phiên giảm xuống dưới mốc này.
Trong khi nhà đầu tư chờ số liệu lạm phát để có cơ sở nhận định Fed duy trì lãi suất cao trong bao lâu, chỉ số tổng hợp S&P 500 giảm điểm nhẹ, còn chỉ số Dow Jones tăng 54,77 điểm.
Tại Tokyo, chỉ số Nikkei 225 tăng 0,6% lên 32.750,41 điểm. Trong khi đó, tại Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite trên sàn Thượng Hải giảm 0,3% xuống 3.029,99 điểm.