Chỉ thị do Thủ tướng ký nêu rõ, mục tiêu tăng trưởng 8% trở lên năm 2025 là nhiệm vụ khó khăn, nhưng phải quyết tâm hoàn thành để tạo thế cho những năm sau tăng trưởng hai con số.
Ban Bí thư giao Ban Kinh tế Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện, đôn đốc, tổng kết và báo cáo công tác phát triển nhà ở xã hội trong tình hình mới.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, lãnh đạo các tỉnh, thành, các tổ chức đoàn, hội… phối hợp giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh.
Trước đó, như một phần trong các biện pháp hợp lý hóa chi tiêu của chính phủ, Bangladesh hồi tháng 11/2022 đã cấm đi nước ngoài đối với tất cả các nhân viên nhà nước cho đến khi có thông báo khác.
Để tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2023, Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ thị giao nhiệm vụ cụ thể cho Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các bộ, ngành, cơ quan.
Ban Bí thư yêu cầu sớm kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý Nhà nước theo hướng thống nhất chỉ một đầu mối thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm từ trung ương tới địa phương.
Thủ tướng vừa ký ban hành chỉ thị đôn đốc thực hiện hiệu quả nhiệm vụ sau Tết Nguyên đán, trong đó chỉ đạo ngành du lịch phối hợp với các bên sớm công bố lộ trình, triển khai mở cửa lại du lịch.
Trước thềm năm học mới, Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ thị yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng với các bộ ngành, ủy ban nhân dân các địa phương cùng vào cuộc để có một năm học an toàn trước dịch bệnh.
Tại Chỉ thị số 09/CT-TTg, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cơ quan chủ quản báo chí thực hiện nghiêm quy định của Luật Báo chí, Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025.
Thủ tướng Chính phủ vừa ra chỉ thị giao trách nhiệm cho từng bộ, ngành trong việc tổ chức Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia, đảm bảo không để thí sinh nào phải bỏ thi vì khó khăn.
Chỉ thị nêu rõ thời gian qua, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại nhiều địa phương, gây bức xúc trong dư luận xã hội.
Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp và tiềm ẩn nguy cơ cao lây nhiễm trong cộng đồng, đòi hỏi cả nước tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác.
Ngày 8/4/2020, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 43-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới.
Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025 phải được xây dựng trên cơ sở đánh giá đầy đủ, chính xác tình hình và kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020...
Thủ tướng Chính phủ chỉ thị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm, quyết liệt các chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng, tiếp tục quán triệt tinh thần “chống dịch như chống giặc.”
Chỉ thị nêu rõ theo mô hình của một số nước có nền kinh tế phát triển dựa trên các doanh nghiệp công nghệ số, đến năm 2030, Việt Nam cần ít nhất 100.000 doanh nghiệp công nghệ số.
Trong chỉ thị số 40-CT/TƯ, Ban Bí thư yêu cầu việc tổ chức bắn pháo hoa chào mừng năm mới và Tết Canh Tý 2020 không được dùng ngân sách nhà nước vầ chúc Tết cấp trên, lãnh đạo các cấp.
Thủ tướng chỉ thị Bộ Kế hoạch-Đầu tư phối hợp với bộ, ngành, địa phương và các bên liên quan triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ trong Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030.