Bangladesh cấm tất cả nhân viên chính phủ đi lại bằng vé hạng nhất

Trước đó, như một phần trong các biện pháp hợp lý hóa chi tiêu của chính phủ, Bangladesh hồi tháng 11/2022 đã cấm đi nước ngoài đối với tất cả các nhân viên nhà nước cho đến khi có thông báo khác.
Bangladesh cấm tất cả nhân viên chính phủ đi lại bằng vé hạng nhất ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Dhaka Tribune)

Chính phủ Bangladesh đã ban hành chỉ thị cấm tất cả nhân viên chính phủ đi lại bằng vé hạng nhất cho đến khi có thông báo khác.

Văn phòng Thủ tướng Sheikh Hasina cho biết bà Hasina ngày 31/5 đã ký chỉ thị về việc này.

Để chống lại tác động của dịch COVID-19 cũng như cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, chính phủ Bangladesh thông qua nhiều biện pháp tiết kiệm.

[Bangladesh đề nghị IMF hỗ trợ ngăn chặn khủng hoảng tài chính]

Như một phần trong các biện pháp hợp lý hóa chi tiêu của chính phủ, Bangladesh hồi tháng 11/2022 đã cấm đi nước ngoài đối với tất cả các nhân viên nhà nước cho đến khi có thông báo khác.

Vào tháng Ba vừa qua, một số hạn chế chi tiêu công đã được nới lỏng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục