Chi tiêu năm 2009 của EU sẽ là 116,1 tỉ euro

Ngày 21/11, các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) và các nghị sĩ Nghị viện châu Âu (EP) đã ký một thỏa thuận về ngân sách của khối năm 2009, đồng thời nhất trí với khoản tiền viện trợ trị giá 1 tỉ euro (1,25 tỉ USD) cho nông dân ở các nước nghèo ở châu Phi.

Ngày 21/11, các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) và các nghị sĩ Nghị viện châu Âu (EP) đã ký một thỏa thuận về ngân sách của khối năm 2009, đồng thời nhất trí với khoản tiền viện trợ trị giá 1 tỉ euro (1,25 tỉ USD) cho nông dân ở các nước nghèo ở châu Phi.
 
Theo thỏa thuận, khoản chi tiêu năm 2009 của EU sẽ là 116,1 tỉ euro, ít hơn so với mức 124,5 tỉ euro mà EP đề xuất nhưng lại nhiều hơn so với mức 114,9 tỉ euro mà các chính phủ đưa ra.
 
Các nước thành viên đã cố gắng giảm bớt khoản đóng góp của họ cho ngân sách của EU vì họ đang chịu sức ép lớn về ngân quỹ do tác động của cuộc khủng hoảng tài chính và nhu cầu kích thích nền kinh tế đang bị trì trệ.
 
Kế hoạch ngân sách trên sẽ có hiệu lực sau khi được chính phủ các nước EU và EP chính thức thông qua vào tháng 12 tới.
 
Các nước thành viên EU cũng nhất trí sẽ dành 1 tỉ euro trong 3 năm để mua hạt giống và phân bón cho nông dân ở các nước nghèo châu Phi.
 
Hồi tháng 7, Uỷ ban châu Âu đề nghị cung cấp vốn để giúp các nước đang phát triển giải quyết việc giá lương thực tăng và cải thiện năng suất lao động của họ.
 
Theo đề nghị ban đầu, số tiền này sẽ được lấy từ khoản tiền chưa sử dụng trong ngân sách nông nghiệp của EU, trong đó bao gồm cả các khoản trợ cấp nông nghiệp chưa dùng, tuy nhiên, Đức và một số nước khác đã phản đối sáng kiến sử dụng khoản tiền thặng dư ngân sách của khối cho chương trình ở ngoài khối.
 
Thỏa thuận trên của các nước EU đã được Chủ tịch Uỷ ban châu Âu Jose Manuel Barroso hoan nghênh./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục