Nhóm vận động của IFPMA cho rằng cơ chế COVAX đã không được cấp kinh phí hoặc tổ chức kịp thời gian để đảm bảo vaccine được chia sẻ công bằng giữa các quốc gia.
Người đứng đầu WHO nêu rõ Omicron dường như ít nghiêm trọng hơn so với Delta, đặc biệt ở những người đã được tiêm chủng, nhưng điều đó không có nghĩa biến thể này nên được phân loại là nhẹ.
Tuyên bố chung nhấn mạnh dân chủ là thành quả quan trọng của văn minh nhân loại, phát triển là điều mà xã hội loài người luôn theo đuổi; nhân dân các nước với văn hóa lịch sử, chế độ xã hội...
Ngoài 969.930 liều vaccine Pfizer phòng COVID-19 mà Pháp vừa chuyển cho Việt Nam, một đợt viện trợ song phương bổ sung 400.000 liều vaccine dự kiến sẽ được Chính phủ Pháp chuyển giao thời gian tới.
Phó Thủ tướng Chrystia Freeland cho biết, Canada không thể đáp ứng các cam kết cung cấp vaccine trước đó do nước này thiếu hạ tầng y tế chất lượng cao để sản xuất vaccine.
Bộ trưởng tài chính các nền kinh tế APEC nhất trí sử dụng mọi công cụ chính sách sẵn có để ứng phó với đại dịch COVID-19 và các nền kinh tế sẽ duy trì chính sách kinh tế vĩ mô, ổn định tài chính.
Trước việc Latvia nhượng lại 200.000 liều vaccine AstraZeneca cho Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi Thư cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Latvia và các nghị sỹ Quốc hội nước này.
Trong nhóm các nước giàu, nhiều nơi đã tiêm ít nhất một mũi cho 70-80%, thậm chí vượt 90% dân số, trong khi đó, các nước có thu nhập thấp tiếp nhận chưa tới 0,5% lượng vaccine của thế giới.
Kinh tế thế giới có thể thiệt hại 2.300 tỷ USD do tốc độ tiêm chủng vaccine chậm, trong đó các nước đang phát triển chịu tổn thất lớn nhất là cảnh báo của Tập đoàn The Economist (Anh) đưa ra.
Một nhóm nhà hoạch định chính sách toàn cầu kêu gọi (G7) khẩn trương thực hiện các cam kết chia sẻ vaccine, bởi hiện mới có chưa đầy 10% số liều vaccine được cam kết chia sẻ được chuyển đi.
Cựu Thủ tướng Anh Gordon Brown kêu gọi lãnh đạo các nước trên chấm dứt tình trạng siết chặt nguồn cung vaccine của những nước giàu có hiện dư thừa vaccine để hỗ trợ cho các nước châu Phi.
Nhà Trắng cho rằng 110 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 như một khoản "trả trước" cho cam kết lớn hơn của Tổng thống Biden trong việc chia sẻ vaccine với các quốc gia có nhu cầu.
Các nhà lãnh đạo đều nhấn mạnh vai trò quan trọng của hợp tác và các giải pháp đa phương trong việc cùng nhau vượt qua khủng hoảng y tế, thúc đẩy phục hồi kinh tế sáng tạo, bền vững.
Biến thể Delta có khả năng lây nhiễm và gây tử vong cao đang lây lan nhanh tại khu vực thành thị cũng như nông thôn ở Bangladesh, gây ra hàng trăm ca tử vong mỗi tuần.
Người đứng đầu nhóm ứng phó đại dịch COVID-19 của Nhà Trắng cho biết Mỹ sẽ không chỉ hỗ trợ các nước 80 triệu liều vaccine mà sẽ tiếp tục chia sẻ thêm hàng chục triệu liều vaccine trong mùa Hè.
Đây sẽ là Trung tâm công nghệ vaccine ngừa COVID-19 theo công nghệ mRNA đầu tiên tại châu Phi, với kỳ vọng cung cấp một lượng laccine ổn định nhằm giúp châu lục này đối phó với dịch COVID-19.
Nhà Trắng công bố kế hoạch cung cấp 55 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 còn lại trong tổng số 80 triệu liều vaccine mà Mỹ đã cam kết nhằm giúp đỡ các nước khác trên thế giới, trong đó có Việt Nam.
Sự ra đời cấp tốc của vaccine mang theo hy vọng toàn cầu về việc quay trở lại cuộc sống bình thường, nhưng hy vọng này vẫn rình rập nguy cơ bị dập tắt nếu lợi ích của vaccine không bao trùm thế giới.
Việc đóng góp số vaccine trên của Canada sẽ là một phần trong cam kết của các nhà lãnh đạo G7 về việc cung cấp tổng cộng ít nhất một tỷ liều vaccine phòng COVID-19 cho các quốc gia khác.
G7 sẽ nhất trí mở rộng sản xuất vaccine ngừa COVID-19 trên toàn cầu để cung cấp ít nhất 1 tỷ liều vaccine cho thế giới thông qua các cơ chế chia sẻ và tài trợ.