Chiêm ngưỡng toàn bộ bốn bàn thắng của Neymar ở vòng bảng

Tiền đạo Neymar của đội tuyển Brazil đã vươn lên dẫn đầu danh sách Vua phá lưới tại World Cup 2014 với bốn bàn thắng, xếp trên Benzema, Mueller, Robben, Van Persie và Valencia.
Chiêm ngưỡng toàn bộ bốn bàn thắng của Neymar ở vòng bảng ảnh 1Neymar đã ghi được 35 bàn trong 52 lần khoác áo tuyển Brazil (Nguồn: AP)

Tiền đạo Neymar của đội tuyển Brazil đã vươn lên dẫn đầu danh sách Vua phá lưới tại World Cup 2014 sau khi lập cú đúp ở trận thắng Cameroon 4-1.

Đây là cú đúp thứ hai của Neymar sau khi anh từng ghi 2 bàn vào lưới Croatia ở trận khai mạc.

Cuộc đua Vua phá lưới World Cup hiện diễn ra khá hấp dẫn bởi có tới 5 cầu thủ đã ghi được 3 bàn gồm Robin van Persie, Arjen Robben (Hà Lan), Enner Valencia (Ecuador), Karim Benzema (Pháp) và Thomas Mueller (Đức).

Ở kỳ World Cup 2010, Vua phá lưới (Mueller) cũng chỉ ghi được 5 bàn thắng nên Neymar hoàn toàn có thể hy vọng cân bằng hoặc vượt xa con số đó nếu tiếp tục nổ súng ở những vòng tiếp theo.

Với cú đúp kể trên, Neymar có 35 bàn trong 52 lần khoác áo đội tuyển Brazil, cân bằng thành tích của cựu danh thủ Rivaldo, chỉ còn xếp sau Pele, Zico, Ronaldo, Romario và Bebeto trong danh sách các cây làm bàn vĩ đại nhất của Selecao. Neymar mới 22 tuổi nên anh hoàn toàn có thể mơ đến ngày trở thành chân sút xuất sắc nhất trong lịch sử đội tuyển Brazil.

Bàn thắng mở tỷ số ở trận đấu với Cameroon chính là bàn thứ 100 tại World Cup 2014 lần này, được ghi ở trận đấu thứ 100 của Brazil tại các kỳ World Cup.

Video bốn bàn thắng của Neymar ở vòng bảng World Cup 2014:

(Vietnam+)