Lễ hội là dịp để tôn vinh, tưởng nhớ công lao to lớn của Hoàng đế Quang Trung-Nguyễn Huệ cùng các tướng sỹ quân Tây Sơn đã anh dũng chiến đấu, hy sinh, chống giặc ngoại xâm, giữ vững độc lập dân tộc.
Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình sân khấu hóa kỷ niệm 234 năm chiến thắng Đống Đa lịch sử (1789-2023) tại sân khấu trước Nhà hát Thành phố với chủ đề “Đất nước vạn mùa Xuân."
Dưới sự lãnh đạo thiên tài của Hoàng đế Quang Trung-Nguyễn Huệ, chiến thắng Ngọc Hồi-Đống Đa đã đập tan giấc mộng xâm lược của quân Mãn Thanh, giải phóng đất nước, giữ vững độc lập dân tộc.
Chủ tịch nước cho rằng, việc tôn tạo, phát huy giá trị Khu đền thờ Tây Sơn Tam Kiệt có ý nghĩa hết sức thiết thực để nơi này trở thành một địa chỉ văn hóa lịch sử đặc biệt.
Sau nghi thức dâng hương tưởng nhớ Hoàng đế Quang Trung, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cùng các đại diện Thường trực Thành ủy Hà Nội đã trồng cây tại Di tích quốc gia đặc biệt gò Đống Đa.
Trưa mùng 5 Tết Kỷ Dậu (tức ngày 30/1/1789), Hoàng đế Quang Trung với áo bào xám đen khói súng đã ngự trên lưng voi, dẫn đầu đại quân tiến vào Kinh thành Thăng Long... trong sự vui mừng của nhân dân.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dâng hương kỷ niệm 229 năm Chiến thắng Ngọc Hồi-Đống Đa, tưởng nhớ công lao của người anh hùng Quang Trung-Nguyễn Huệ cùng các tướng lĩnh, chiến sỹ nghĩa quân Tây Sơn.
Thời tiết ngày mùng 5 Tết ấm áp, thuận lợi cho việc tổ chức lễ hội nên ngay từ sáng sớm, người dân và du khách đổ về Công viên văn hóa Đống Đa rất đông.
Chiều 11/2 (tức mùng 4 Tết Bính Thân), tại Bảo tàng Quốc gia đặc biệt Quang Trung, lãnh đạo tỉnh Bình Định và huyện Tây Sơn đã long trọng kỷ niệm 227 năm Chiến thắng Ngọc Hồi-Đống Đa.