​Chiến thắng phátxít: Tổng thống Đức khẳng định "ngày của sự biết ơn"

Tại một buổi lễ long trọng ở thủ đô Berlin, Tổng thống Steinmeier nhấn mạnh: "Ngày hôm nay, người Đức chúng ta được phép nói rằng: Ngày giải phóng là một ngày của sự biết ơn!"
Tổng thống Đức Walter Steinmeier phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng tại Berlin. (Nguồn: Reuters)
Tổng thống Đức Walter Steinmeier phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng tại Berlin. (Nguồn: Reuters)

Người dân Đức cảm thấy "biết ơn" về sự thất bại của Đức Quốc xã, qua đó đã chấm dứt Chiến tranh Thế giới lần thứ hai ở châu Âu cách đây 75 năm - Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier khẳng định điều này trong bài phát biểu nhân Ngày Chiến thắng ở châu Âu 8/5. 

Tại một buổi lễ long trọng ở thủ đô Berlin, Tổng thống Steinmeier nhấn mạnh: "Ngày hôm nay, người Đức chúng ta được phép nói rằng: Ngày giải phóng là một ngày của sự biết ơn!"

Tuyên bố của Tổng thống Steinmeier gợi nhớ lại bài phát biểu mang tính bước ngoặt của cựu Tổng thống Richard von Weizsaecker năm 1985, khi ông trở thành người đầu tiên kêu gọi người Đức ghi nhớ ngày 8/5 không phải là một ngày thất bại, mà là một ngày giải phóng khỏi sự độc tài của Đức Quốc xã.

[Châu Âu ảm đạm kỷ niệm 75 năm kết thúc Chiến tranh thế giới thứ 2]

Lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng ở châu Âu 8/5 năm nay đã buộc phải thu hẹp quy mô do đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Nhân dịp này, Tổng thống Steinmeier cũng kêu gọi thế giới cần rút ra bài học từ quá khứ và hợp tác cùng nhau để chống lại đại dịch COVID-19.

Ông nêu rõ: "Đối với người Đức chúng tôi, cụm từ 'không bao giờ tái diễn' cũng đồng nghĩa với 'không bao giờ đơn độc'. Nếu như chúng ta không giữ gìn một châu Âu đoàn kết, bao gồm cả trong quá trình dịch bệnh bủa vây cũng như sau khi đã đẩy lùi dịch bệnh, thì chúng ta không thể sống đúng với tinh thần của ngày 8/5. Chúng ta muốn nhiều hơn, chứ không phải giảm bớt sự hợp tác - điều này luôn đúng, kể cả trong cuộc chiến chống đại dịch này."

​Chiến thắng phátxít: Tổng thống Đức khẳng định "ngày của sự biết ơn" ảnh 1Thủ tướng Đức đặt vòng hoa tưởng niệm các nạn nhân chiến tranh ngày 8/5/2020. (Nguồn: Reuters)

75 năm đã trôi qua kể từ thời khắc lịch sử 22 giờ 43 (giờ Berlin) ngày 8/5/1945, tức 0 giờ 43 ngày 9/5/1945 (giờ Moskva), đại diện nước Đức quốc xã ký thỏa thuận đầu hàng vô điều kiện phe đồng minh (Liên Xô, Mỹ, Anh, Pháp).

Kể từ đó, hằng năm, Ngày Chiến thắng - được nhiều nước châu Âu kỷ niệm vào ngày 8/5 và Liên bang Nga kỷ niệm ngày 9/5.

Thời khắc ấy mãi mãi đi vào lịch sử nhân loại, trở thành Ngày Chiến thắng chung của tất cả các dân tộc yêu chuộng hòa bình trên thế giới, ngày đánh bại chủ nghĩa phátxít, chấm dứt Chiến tranh Thế giới thứ hai (1939-1945).

Đó đồng thời cũng là Ngày Chiến thắng vinh quang của quân và dân Liên Xô trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại (1941-1945)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tân Thủ tướng Séc, ông Andrej Babis. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tân Thủ tướng Séc Andrej Babis tuyên thệ nhậm chức

Tỷ phú Babis tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Séc, khẳng định sẽ xây dựng chính phủ liên minh và tập trung giải quyết các vấn đề an ninh, kinh tế trong bối cảnh đất nước đứng trước nhiều thách thức.

Tàn tích của thành phố cổ có niên đại hơn 2.000 năm được phát hiện dưới nước, ngoài khơi bờ biển Alexandria, Ai Cập ngày 21/8/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ai Cập phát hiện xác tàu du lịch 2.000 năm tuổi

Theo Viện Khảo cổ học dưới nước châu Âu (IEASM), tàu du lịch này được tìm thấy tại cảng thuộc đảo Antirhodos, một hòn đảo cổ đã chìm sau các đợt động đất và sóng thần từng tàn phá bờ biển.

May hàng xuất khẩu sang thị trường EU. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

35 năm quan hệ Việt Nam-EU: Nâng tầm đối tác

Từ mối quan hệ thiên về viện trợ và hỗ trợ phát triển, Việt Nam-EU ngày nay đã trở thành những đối tác toàn diện trong thương mại, đầu tư, giáo dục, khoa học-công nghệ và đặc biệt là chuyển đổi xanh.