Hơn lúc nào hết, hợp tác và đoàn kết quốc tế đóng vai trò tối quan trọng trong việc ứng phó loạt thách thức như xung đột, nhu cầu nhân đạo và khủng hoảng khí hậu đang tăng cao chưa từng có.
Theo báo SIPRI, tính đến tháng 1/2023, thế giới có khoảng 12.121 đầu đạn hạt nhân với 9.585 đầu đạn nằm trong kho dự trữ, trong đó, 2.100 đầu đạn trong tình trạng "sẵn sàng hoạt động ở mức độ cao."
Tổng Thư ký LHQ nhấn mạnh không bao giờ được để xảy ra một cuộc chiến tranh hạt nhân, vì chiến tranh hạt nhân không bao giờ dẫn đến chiến thắng và cuối cùng toàn thể nhân loại sẽ phải trả giá.
Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo NATO về nguy cơ xảy ra chiến tranh hạt nhân nếu các nước này gửi quân tới Ukraine và ông cho biết Moskva có vũ khí để tấn công các mục tiêu ở phương Tây.
Thủ tướng Petteri Orpo cho biết việc Mỹ triển khai vũ khí hạt nhân ở Phần Lan là không cần thiết, do chính Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cũng có thể cung cấp khả năng răn đe hạt nhân.
Vòng xoáy căng thẳng và chạy đua quân sự trong thời gian qua cho thấy "thùng thuốc súng" trên bán đảo Triều Tiên đang nóng trở lại và có nguy cơ nổ tung bất cứ lúc nào.
Theo KCNA, một đơn vị trang bị tên lửa hành trình chiến lược của Quân đội Nhân dân Triều Tiên ở khu vực phía Tây đất nước đã tiến hành các hoạt động quân sự liên quan.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng ở giai đoạn hiện nay, nhiệm vụ quan trọng nhất là mỗi cường quốc hạt nhân cần duy trì tuân thủ cam kết và kiềm chế tối đa.
Những người tham dự đã dành 1 phút mặc niệm các nạn nhân trong thảm họa trên vào lúc 8h15 (giờ địa phương) - thời điểm bom nguyên tử phát nổ trên bầu trời thành phố ngày 6/8/1945.
Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres kêu gọi loại bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân. Ông lưu ý "loại bỏ vũ khí hạt nhân vẫn là ưu tiên cao nhất của LHQ trong giải trừ quân bi.
Trả lời phỏng vấn chương trình 60 phút của Australia ngày 30/7, Ngoại trưởng Blinken đã được hỏi liệu chiến tranh hạt nhân hay biến đổi khí hậu gây ra “mối đe dọa lớn hơn đối với nhân loại."
Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết cuộc họp của nhóm công tác đã được tổ chức tại Hàn Quốc trong ngày 26/7, do Phó Đại diện Đặc biệt của Mỹ về vấn đề Triều Tiên Jung Pak và người đồng cấp Hàn Quốc dẫn đầu.
Bộ trưởng Công nghiệp và Khoa học Australia cho biết có những lo ngại từ cộng đồng về việc công nghệ phát triển vượt xa những gì chúng ta dự đoán và chính phủ có vai trò đưa ra biện pháp kiềm chế.
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng hành động truy tố hình sự là "sự xúc phạm" đối với nước Mỹ và "cộng đồng thế giới đã tiến rất gần đến cuộc chiến tranh thế giới thứ ba."
Trung Quốc cho rằng sự tin tưởng và hợp tác lẫn nhau giữa các cường quốc hạt nhân thế giới là sự đảm bảo cơ bản cho việc duy trì ổn định chiến lược toàn cầu.
Nhật Bản sẽ thúc đẩy vai trò trung gian với hy vọng cộng đồng quốc tế sẽ có bước tiến lớn trong việc xây dựng động lực cho một thế giới không có vũ khí hạt nhân.
Bộ Ngoại giao Nga ngày 2/11 đã ra tuyên bố về ngăn chặn chiến tranh hạt nhân, tái khẳng định cam kết về ngăn chặn chiến tranh hạt nhân và tránh chạy đua vũ trang.
Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cho biết đây là "cơ hội để củng cố Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân,” đồng thời cảnh báo chỉ một tính toán sai lầm cũng sẽ dẫn tới huỷ diệt hạt nhân.
Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, bước tiến đáng chú ý của TPNW đang khơi sâu thêm tình trạng chia rẽ giữa các quốc gia và làm xói mòn Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT).
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ theo học thuyết quân sự của Moskva, vũ khí hạt nhân sẽ không được sử dụng trong việc thực hiện nhiệm vụ đặt ra trong chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.