Theo sắc lệnh của Tổng thống Putin, cổ phần của công ty OMV (Áo) và Wintershall Dea ( Đức) tại mỏ Yuzhno-Ruskoye và các dự án Achimov sẽ được chuyển giao cho các công ty mới thành lập của Nga.
Bộ trưởng Ngoại giao Cuba tuyên bố lệnh bao vây cấm vận mà Mỹ áp đặt suốt hơn 60 năm qua đã vi phạm các quyền của người dân Cuba, cũng như vi phạm mọi quy định, thông lệ luật pháp quốc tế.
Sau một thời gian gián đoạn do đại dịch COVID-19, Hội nghị thường niên Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) lần thứ 53 tại Davos, Thụy Sĩ, được tổ chức trở lại theo thông lệ trước đây đúng vào dịp đầu năm.
Nga cáo buộc các nước phương Tây đang tiến hành chiến tranh kinh tế để chống lại Moskva, song cũng khẳng định rằng Nga vẫn là một nhà cung cấp năng lượng đáng tin cậy.
Mỹ và phương Tây đã kích hoạt một cuộc chiến tranh khác, chiến tranh kinh tế, với mục tiêu gây thiệt hại lớn nhất có thể cho nền kinh tế xứ Bạch Dương.
Tổng thống Syria Bashar al-Assad chỉ trích các biện pháp trừng phạt mới đây của Mỹ áp đặt đối với Syria, nhấn mạnh động thái này "bóp nghẹt" đời sống của người dân quốc gia Trung Đông này.
Trong các cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thái tử Saudi Arabia Mohammed Bin Salman ngày 31/3, Tổng thống Trump đã đề cập đến mục tiêu chấm dứt tình trạng trượt giá dầu.
Các nhà hoạch định Kế hoạch Phục hồi của Venezuela chưa tính toán hết những biện pháp trừng phạt mà Mỹ áp đặt với nước này, đặc biệt khi thời điểm khởi động kế hoạch là vào tháng 8/2018.
Ngoại trưởng Zarif cho rằng Iran không cần một nhà trung gian hòa giải mà thay vào đó Mỹ cần chấm dứt cuộc chiến tranh kinh tế mà Washington phát động nhằm vào nước Cộng hòa Hồi giáo này.
Theo giới chuyên gia ở Trung Đông, Iran là một cường quốc khu vực không thể bị khuất phục, chính sách gây hấn của Mỹ nhằm vào nước CH Hồi giáo này có thể biến Trung Đông trở thành “thùng thuốc súng."
Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif ngày 1/4 ra tuyên bố chỉ trích các biện pháp trừng phạt của Mỹ nhằm vào Iran đang cản trở công tác tìm kiếm cứu nạn tại vùng thiên tai.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 7/11 cho biết Nga sẽ coi bất kỳ lệnh trừng phạt nào liên quan tới vũ khí hóa học do Mỹ áp đặt là bất hợp pháp.
Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố sẵn sàng giao dịch bằng các đồng tiền quốc gia với Trung Quốc, Nga, Iran, Ukraine, vốn có kim ngạch thương mại song phương vào loại lớn nhất.
Iran tuyên bố một cuộc chiến kinh tế giữa nước này với Mỹ kéo theo các hệ lụy bất lợi cho Washington, trong khi đó ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tái khẳng định quyết tâm áp đặt trừng phạt Tehran.
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cam kết sẽ tiếp tục các nỗ lực chấm dứt cuộc chiến tranh kinh tế tại quốc gia này nếu tái đắc cử trong cuộc bầu cử tổng thống vào trung tuần tháng này.
Tổng thống Maduro bày tỏ hy vọng Venezuela sẽ có mối quan hệ tốt đẹp hơn với Mỹ trong nhiệm kỳ sắp tới của ông Donald Trump, và vượt qua "những sai lầm nghiêm trọng" của các chính quyền trước đó ở Mỹ.
Chính phủ Venezuela đã thành lập các trung tâm phân phối tự động như một phần trong dự án cải thiện hệ thống cung ứng dược phẩm tại quốc gia Nam Mỹ này.
Phát biểu nhân một cuộc tập trận, Tổng thống Venezuela Maduro kêu gọi tăng cường khối đoàn kết quân dân nhằm đảm bảo chủ quyền lãnh thổ trước nguy cơ ngoại xâm.