Nhờ phát triển, khai thác tốt hệ thống thị trường, xuất khẩu nông lâm thủy sản năm 2024 có thể sẽ đạt 62 tỷ USD và đây sẽ là năm có kim ngạch xuất khẩu cao nhất trong những năm qua.
Theo Nghị định thư vừa được ký kết, các lô hàng dưa hấu của Việt Nam sẽ được nhập khẩu qua tất cả các cửa khẩu của Trung Quốc được Tổng Cục Hải quan Trung Quốc phê duyệt.
Trung Quốc đang là thị trường xuất khẩu nông, lâm, thủy sản lớn nhất của Việt Nam và sẽ còn tiếp tục "mở cửa" cho thêm nhiều nông sản được xuất khẩu chính ngạch sang thị trường này.
Trong bối cảnh hàng hóa xuất nhập khẩu đường bộ sụt giảm và căn cứ kiến nghị của một số doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan đề nghị tăng cường xuất khẩu hàng nông sản chính ngạch trên các tuyến đường sắt.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng với Bộ Ngoại giao đang xây dựng dự thảo thị trường xuất khẩu sang Trung Quốc để chuyển dần xuất khẩu tiểu ngạch sang chính ngạch.
Thành phố Móng Cái đang đề xuất với tỉnh Quảng Ninh tiếp tục tăng cường trao đổi, hội đàm với phía Trung Quốc nhằm tạo thuận lợi cho hàng hóa được thông quan.
Bộ Công Thương đề nghị các địa phương tăng cường trao đổi với chính quyền phía bạn để tạo điều kiện thuận lợi và đẩy nhanh thời gian thông quan đối với các loại nông sản đến thời điểm thu hoạch.
Để giảm ách tắc hàng hóa, Bộ Công Thương khuyến cáo các doanh nghiệp theo dõi sát tình hình tại khu vực cửa khẩu, hạn chế đưa hàng hóa lên biên giới, trừ việc xuất khẩu theo hình thức chính ngạch.
Năm ngoái, Campuchia xuất khẩu 620.106 tấn gạo, trong đó 248.105 tấn xuất sang Trung Quốc, 202.990 tấn sang Liên minh châu Âu (EU) và 83.164 tấn sang các nước khu vực Đông Nam Á.
Đại biểu Nguyễn Ngọc Phương cho rằng, Nhà nước cần tính đến việc khơi thông được chính ngạch và hạn chế tiểu ngạch, nhằm hạn chế những bất hợp lý trong việc ách tắc này cũng như những sự cố đáng tiếc.
Theo đại diện Cục chăn nuôi, đối với ngành chăn nuôi nói chung và ngành lợn nói riêng, Trung Quốc là thị trường tiềm năng nhưng vẫn có nhiều rủi ro, do đó người sản xuất phải chăn nuôi có kế hoạch.